Âu thuyền lớn nhất Đà Nẵng bị rác thải bủa vây

H.VINH |

Thọ Quang - âu thuyền lớn nhất TP Đà Nẵng từ lâu bị "tấn công" bởi các thứ rác thải như bao ni lông, hộp nhựa, chai nhựa… khiến chính quyền "đau đầu" xử lý.

Âu thuyền Thọ Quang, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà TP Đà Nẵng. Đây được xem là âu thuyền lớn nhất của TP Đà Nẵng, neo đậu nhiều loại tàu thuyền của như dân khi vào tránh trú bão hoặc mua bán thuỷ hải sản và tiếp nhiên liệu, thực phẩm để tiếp tục vươn khơi.
Âu thuyền Thọ Quang, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà TP Đà Nẵng, với 4ha mặt đất và khoảng 55ha mặt nước. Đây được xem là âu thuyền lớn nhất của TP Đà Nẵng, neo đậu nhiều loại tàu thuyền của ngư dân khi vào trú bão hoặc mua bán thủy hải sản và tiếp nhiên liệu, thực phẩm để tiếp tục vươn khơi.
Chính vì thế nơi đây đầy rẫy rác thải gây ô nhiễm.
Hằng ngày, thuyền cập cảng khoảng 40-45 chiếc. Neo đậu thường xuyên thì 300-350 chiếc.
Theo ghi nhận, trên mặt nước nơi các tàu thuyền đánh cá neo đậu đầy rẫy rác thải sinh hoạt như: túi ni lông, chai nhựa, hộp nhựa, thùng xốp…thậm chí có vải áo quần, trông rất nhếch nhác.
Theo ghi nhận, chính vì lượng tàu thuyền neo đậu nơi đây nhiều, nên rác thải tấp về rât nhiều như: túi ni lông, chai nhựa, hộp nhựa, thùng xốp…thậm chí có vải áo quần, trông rất nhếch nhác.
Từ chai nhựa, túi nilông
Đủ loại rác:từ chai nhựa, túi nilông, gỗ vụn, thậm chí vải vóc...
Cho đến gỗ.
 
Thậm chí là có cả vải.
BQL cắm bảng cấm đổ rác thải tại âu thuyền.
BQL cắm bảng cấm đổ rác thải tại âu thuyền. Nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra.

Nhiều nhất là các loại thùng xốp và túi ni lông.

Nhiều nhất là các loại thùng xốp.
 
Cũng tại khu vực này, nước có màu đen, đục và bốc mùi hôi.
Tại khu vực này, nước có màu đen, đục và bốc mùi hôi thối.
Ông Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng và môi trường âu thuyền cảng cá Thọ Quang - cho biết, rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước có 3 nguồn, do hoạt động của ngư dân trên tàu xả ra; do các cơ sở đóng sửa tàu thuyền ở bờ Tây Âu thuyền và rác sinh hoạt của người dân theo các cửa xả tràn vào Âu thuyền khi mưa lớn (hiện xung quanh âu thuyền có 8 cửa xả). Theo ông Thành - BQL âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thường xuyên tuyên truyền bằng loa phát thanh, phát tờ rơi hoặc tuyên truyền thông qua các cuộc họp, đối thoại với người dân. Ngoài ra, BQL cũng có gắn bảng báo cấm xả rác ở quanh khu vực âu thuyền.
 
“BQL có 12 công nhân, hàng ngày thực hiện việc vớt rác ở dưới mặt nước, bờ kè âu thuyền Thọ Quang và chợ Đầu mối Thủy sản . Trung bình mỗi ngày công nhân dọn khoảng hơn 4 m3 rác tại khu vực này. Về xử lý vấn đề xả rác, BQL chỉ tuyên truyền, nhắc nhở người dân không vứt xả rác bừa bãi trên mặt nước, chứ không có thẩm quyền quyền xử phạt các hành vi này, do BQL chỉ là đơn vị sự nghiệp không có chức năng xử phạt. ”, ông Thành thông tin
 
Theo ông Thành, “Hiện nay BQL đã ban hành Nội quy quản lý Âu thuyền và đang xây dựng Quy chế phối hợp của các cơ quan chức năng trong quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang gửi Sở NTPTNT trình lên UBND TP Đà Nẵng ban hành, trong đó có nội dung về bảo vệ môi trường. Nếu quy chế được ban hành thì hi vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng này”.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Kinh hãi bãi rác thải khổng lồ dưới chân cầu trăm tuổi Long Biên

Sơn Tùng |

Dưới chân cây cầu Long Biên trăm tuổi là bãi rác khổng lồ, hôi thối và vô số ruồi nhặng.

"Rác thải nhựa trên biển nhiều hơn cá"

P.Linh |

"Chúng ta sống với rác thải nhựa trên biển nhiều hơn cả cá"  - một câu cảm thán của ngư dân được nêu lên tại diễn đàn quốc tế đang tổ chức tại TP. Nha Trang nhằm nhấn mạnh tới việc những người đánh cá đang  bị tác động bởi vấn nạn “ô nhiễm trắng".

Đà Nẵng giảm rác thải nhựa từ công sở đến cộng đồng

THUỲ TRANG |

Từ việc thay thế hoàn toàn chai nước nhựa bằng chai thuỷ tinh tại các cuộc họp của UBND thành phố đến việc đặt chú cá “Bống” với sứ mệnh ăn rác thải nhựa trên bờ biển là những nỗ lực của Đà Nẵng trong việc giảm rác thải nhựa – mối nguy hại đang đe doạ cả thế giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kinh hãi bãi rác thải khổng lồ dưới chân cầu trăm tuổi Long Biên

Sơn Tùng |

Dưới chân cây cầu Long Biên trăm tuổi là bãi rác khổng lồ, hôi thối và vô số ruồi nhặng.

"Rác thải nhựa trên biển nhiều hơn cá"

P.Linh |

"Chúng ta sống với rác thải nhựa trên biển nhiều hơn cả cá"  - một câu cảm thán của ngư dân được nêu lên tại diễn đàn quốc tế đang tổ chức tại TP. Nha Trang nhằm nhấn mạnh tới việc những người đánh cá đang  bị tác động bởi vấn nạn “ô nhiễm trắng".

Đà Nẵng giảm rác thải nhựa từ công sở đến cộng đồng

THUỲ TRANG |

Từ việc thay thế hoàn toàn chai nước nhựa bằng chai thuỷ tinh tại các cuộc họp của UBND thành phố đến việc đặt chú cá “Bống” với sứ mệnh ăn rác thải nhựa trên bờ biển là những nỗ lực của Đà Nẵng trong việc giảm rác thải nhựa – mối nguy hại đang đe doạ cả thế giới.