Áp thấp trên vùng biển Hoàng Sa sắp gây mưa lớn diện rộng

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều 12.6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 12-14.6 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Hồi 13h ngày 11.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,8-17,8 độ vĩ bắc, 113,0-114,0 độ kinh đông, ngay trên vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 12.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc, 109,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 109,0 đến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13h ngày 13.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 105,8 độ kinh đông, trên khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-60km/h), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều 12.6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Khu vực Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ từ ngày 12.6 đến ngày 14.6 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới

Thảo Anh |

Hồi 7 giờ ngày 11.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7-17,7 độ vĩ bắc; 113,2-114,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo thời tiết 11.6: Miền Bắc tiếp tục mưa dông vào sáng sớm và chiều tối

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm và chiều tối tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết chiều nay (10.6), ở vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới

Thảo Anh |

Hồi 7 giờ ngày 11.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7-17,7 độ vĩ bắc; 113,2-114,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo thời tiết 11.6: Miền Bắc tiếp tục mưa dông vào sáng sớm và chiều tối

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm và chiều tối tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết chiều nay (10.6), ở vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp.