Đêm qua (22.7), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Đoan Hùng (Phú Thọ) 155mm, Yân Lập (Phú Thọ) 94mm, Bum Tở (Lai Châu) 128mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 83mm,...
Sáng nay, khu vực Bắc Bộ đã trở mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Về diễn biến cơn áp thấp này trong những ngày tới, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Thưa ông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo diễn biến tiếp theo của cơn áp thấp nhiệt đới này như thế nào?
- Sáng nay, theo quan trắc áp thấp nhiệt đới đã di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8.
Theo dự báo của chúng tôi, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam tây nam. Đến sáng mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Nam Định khoảng 110km.
Trong 2 ngày tới áp thấp nhiệt đới có khả năng đi ra phía đông đi ra ngoài Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Tuy nhiên tình hình đáng lưu ý nhất là mưa lớn và gió giật mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Cụ thể thì áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra những tác động trên biển như thế nào, thưa ông?
- Về thời tiết biển, tàu thuyền hoạt động và cảnh báo ở trong vùng nguy hiểm cần nhanh chóng di chuyển. Ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.
Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vậy còn về thời tiết đất liền, khu vực nào là trọng điểm mưa lớn do áp thấp nhiệt đới, thưa ông?
- Trên đất liền, áp thấp nhiệt đới gây ra đợt mưa lớn với phân bố mưa khác nhau. Thời điểm mưa nhìn chung sẽ kéo dài đến ngày 25.7. Những nơi mưa lớn nhất là đông Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hoà Bình, Sơn La và một phần của Điện Biên.
Cụ thể, từ nay đến ngày 24.7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-110mm. Riêng khu vực phía đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa rất to từ 80-150mm.
Từ nay đến ngày 25.7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 150-300mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 24.7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Trân trọng cảm ơn ông!