Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 3 Cempaka

AN AN |

Sáng nay (19.7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam Hồng Kông (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2021 và có tên quốc tế là Cempaka.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc. Đến 10 giờ ngày 20.7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía tây tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 10 giờ ngày 21.7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 22.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ở vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trưa nay

THẢO ANH |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão trong trưa nay.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, khả năng sẽ mạnh lên

THẢO ANH |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Chuyên gia đưa ra dự báo mới nhất về diễn biến tiếp theo mùa bão năm 2021

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù năm nay ENSO ở trạng thái trung tính song vẫn đề phòng những cơn bão mạnh, phức tạp. Bởi biến đổi khí hậu đã phá vỡ những quy luật khí hậu.

Tour đêm mở hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm văn hoá Hà Nội

Ngọc Minh |

Những tour đêm khám phá Hà Nội đang được nhiều địa điểm du lịch triển khai. Dù vậy, còn nhiều gian nan để tour đêm có sức sống bền bỉ hơn, lan toả mạnh mẽ hơn.

Điện Kremlin khẳng định chỉ có một Tổng thống Putin

Khánh Minh |

Mọi suy đoán về người đóng thế Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nực cười”, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Tuyến đường Vinh - Cửa Lò rộng 95 mét, trị giá trên 3.500 tỉ đồng giờ ra sao?

Mỹ Linh |

Tính đến đầu tháng 11.2023, nhiều đoạn trên tuyến Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thực hiện trải nhựa toàn bộ. Đây là dự án trọng điểm, có giá trị lên tới trên 3.500 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong tháng 7.2024.

Tối nay diễn ra lễ trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Tối nay 5.11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh khai khó có con, bắt bé về để nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trưa nay

THẢO ANH |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão trong trưa nay.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, khả năng sẽ mạnh lên

THẢO ANH |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Chuyên gia đưa ra dự báo mới nhất về diễn biến tiếp theo mùa bão năm 2021

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù năm nay ENSO ở trạng thái trung tính song vẫn đề phòng những cơn bão mạnh, phức tạp. Bởi biến đổi khí hậu đã phá vỡ những quy luật khí hậu.