Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão bất cứ lúc nào – Không được chủ quan

Hoàng Long |

Sáng ngày 29.10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão dưới sự chủ trì của đồng chí Bộ trưởng – Phó ban thường trực Nguyễn Xuân Cường

 
Hướng di chuyển của bão trên biển Đông

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Cục trưởng Cục phòng chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết: “Vào chiều ngày 28/10, áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trong vòng 24 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển nhanh theo hướng Tây, thời gian đổ bộ vào đất liền có thể là vào tối mai lên vùng biển ven Ninh Thuận, với sức gió mạnh cấp 7 – 8, giật lên cấp 10”.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Quang trình bày về tình hình phòng chống trước cơn bão

“Do ảnh hưởng của ATNĐ và gió mùa Đông Bắc tràn xuống thì các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận là có mưa rất to. Lượng mưa trung bình từ 300 – 400 ml, nhiều nơi từ 400 – 600 ml. Các sông từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận sẽ có lũ báo động cấp 2 – 3” – đồng chí Quang cho biết thêm.

Đến nay, đã có 44.968 tàu thuyền được thông báo về tình hình ATNĐ, tuy nhiên, tại khu vực nguy hiểm thuộc quần đảo Trường Sa vẫn còn 741 tàu đang hoạt động.

Đặc điểm khu vực chịu ảnh hưởng của bão là vùng duyên hải miền Trung dân cư đông đúc. Đặc biệt là các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển có nhiều khách du lịch nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế.

 
Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo về tình hình bão

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm: “Đến sáng nay, ATNĐ còn cách đất liền Việt Nam khoảng 600 – 700km. Đặc điểm của cơn này là được hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, sẽ sớm mạnh lên thành bão, lại trùng với đợt tác động của đợt không khí lạnh phía Bắc nên tiềm năng sẽ mạnh lên trước khi vào bờ. Ngoài ra, với yếu tố điển hình và tác động của gió cũng như không khí lạnh nên khu vực miền Trung sẽ có mưa rất lớn.”

Buổi họp còn có sự góp mặt đóng góp chỉ đạo của đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Kiểm ngư Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Giao thông.

 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận chỉ đạo buổi họp

Cuối buổi họp, Bộ trưởng – Phó Trưởng Ban thường trực Nguyễn Xuân Cường đã có những chỉ đạo cần phải có những buổi họp chuyên môn làm rõ các vấn đề thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay; phải nâng cao nhận thức về vùng trọng điểm Trung Bộ có những dấu hiệu thời tiết cực đoan thời gian gần đây với lượng mưa rất lớn (năm 2017 ở Quảng Nam hơn 1900 ml); theo dõi tai biến địa chất sạt lở ở đất liền; không chủ quan với tàu thuyền ven biển và ngoài khơi đặc biệt là từ vĩ tuyến 10 trở lên; thông báo để đảm bảo an toàn kinh tế biển và du lịch; quán triệt quản lý các hoạt động trên đảo; bảo đảm chất lượng các công trình hồ, cả hồ tự nhiên, hồ thủy điện, hồ thủy lợi; cùng tập trung các biện pháp tuyên truyền.

Hoàng Long
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão giật cấp 11

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 29.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên, giật cấp 9 khả năng thành bão

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hồi 1h ngày 29.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Công điện yêu cầu ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão

Minh Nhung |

Trước tình hình áp thấp có thể mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã có công điện số 15/CĐ-TW gửi các cơ quan chức năng yêu cầu ứng phó.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão giật cấp 11

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 29.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên, giật cấp 9 khả năng thành bão

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hồi 1h ngày 29.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Công điện yêu cầu ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão

Minh Nhung |

Trước tình hình áp thấp có thể mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã có công điện số 15/CĐ-TW gửi các cơ quan chức năng yêu cầu ứng phó.