Áp thấp kết hợp gió mùa gây mưa tiếp tục gây mưa cho Nam Bộ trong ngày

HẠ MÂY |

Ngày 6.7, mưa dông tiếp tục xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ do áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông kết hợp cùng gió mùa Tây Nam.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ đã có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa ghi nhận một số nơi như Dak Lua (Đồng Nai) 90,4mm, Tà Lài 72mm, Vĩnh Thuận (Kiên Giang) 89,4mm, Chợ Mới (An Giang) 76mm, Trần Văn Thời (Cà Mau) 78,8mm...

Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông hoạt động mạnh dần. Trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ mạnh.

Trong ngày và đêm nay (6.7), Nam Bộ có mưa xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 10.7. Đề phòng ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng, thấp.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng ứng phó với 2 cơn áp thấp nhiệt đới nối nhau trên biển Đông

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ thiên tai từ vùng áp thấp và áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Ngày mai, vùng áp thấp mạnh lên áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Thảo Anh |

Hồi 13h giờ ngày 5.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ vĩ bắc; 114,7-115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía đông nam.

Vùng áp thấp đã di chuyển vào Biển Đông, sắp mạnh lên áp thấp nhiệt đới

THẢO ANH |

Hồi 7h ngày 5.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,0-15,0 độ vĩ bắc; 116,5-117,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sẵn sàng ứng phó với 2 cơn áp thấp nhiệt đới nối nhau trên biển Đông

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ thiên tai từ vùng áp thấp và áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Ngày mai, vùng áp thấp mạnh lên áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Thảo Anh |

Hồi 13h giờ ngày 5.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ vĩ bắc; 114,7-115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía đông nam.

Vùng áp thấp đã di chuyển vào Biển Đông, sắp mạnh lên áp thấp nhiệt đới

THẢO ANH |

Hồi 7h ngày 5.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,0-15,0 độ vĩ bắc; 116,5-117,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông nam.