98% học sinh lớn lên sẽ không chọn nghề nghiệp phải sống dựa vào rừng

Thùy Linh |

Chiều 28.5, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife- SVW) cho biết, sau 2 năm, hơn 6.000 em học sinh trên địa bàn huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An đã tham gia chương trình giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát.

Theo đó, Vườn Quốc gia Pù Mát cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông tổ chức thành công hội thảo tổng kết chương trình giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát.

Bà Lê Mai Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà chương trình đạt được: “Theo thống kê trước và sau chương trình, kiến thức của các em học sinh được khảo sát về thiên nhiên và động vật hoang dã đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là mức độ nhận diện các loài động thực vật hoang dã quý hiếm có tại VQG Pù Mát như Tê tê, Sao la, Rái cá, Sa mu dầu…

Theo bà Hạnh, hầu hết các em đều phân biệt được những hành động nên và không nên làm để bảo vệ rừng, và đặc biệt, tới 98% các em được khảo sát khẳng định khi lớn lên sẽ không chọn làm những nghề nghiệp phải sống dựa vào rừng.

"Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự thành công và hiệu quả của chương trình Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát”- bà Hạnh nói.

Còn theo ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, sau hơn hai năm triển khai hoạt động, chương trình đã gặt hái được nhiều thành công với sự tham gia tích cực của hơn 6.000 em học sinh trên địa bàn huyện Con Cuông.

6000 học sinh đã tham gia chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã sau 2 năm triển khai. Ảnh: SVW
6000 học sinh đã tham gia chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã sau 2 năm triển khai. Ảnh: SVW

Đặc biệt, tại hội thảo đã diễn ra lễ trao giải dành cho 16 em học sinh có bài viết xuất sắc nhất trong 1.404 bài dự thi gửi về cuộc thi viết “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”.

Chương trình Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát bao gồm 5 hợp phần được thực hiện xuyên suốt hai năm học 2020-2021 và 2021-2022.

Chương trình đã tiếp cận được tổng cộng 6.194 học sinh vùng đệm, trong đó có 554 học sinh là thành viên Câu lạc bộ “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”- những hạt nhân đi đầu trong việc tham gia vào các hoạt động bảo tồn tại trường học.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bị tận diệt bằng lưới, súng săn, quần thể chim di cư suy giảm nghiêm trọng

Thùy Linh |

Hoạt động săn bắt, tận diệt bằng lưới, súng săn, đã tiếp tay cho các nhà hàng buôn bán, tiêu thụ chim hoang dã trái pháp luật. Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, mất cân bằng đa dạng sinh học, đe dọa sự phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.

Chính phủ yêu cầu cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam

Hương Giang |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Kinh phí chăm sóc 7 cá thể Hổ Đông Dương trong 7 tháng là 900 triệu đồng

Thùy Linh |

Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bị tận diệt bằng lưới, súng săn, quần thể chim di cư suy giảm nghiêm trọng

Thùy Linh |

Hoạt động săn bắt, tận diệt bằng lưới, súng săn, đã tiếp tay cho các nhà hàng buôn bán, tiêu thụ chim hoang dã trái pháp luật. Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, mất cân bằng đa dạng sinh học, đe dọa sự phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.

Chính phủ yêu cầu cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam

Hương Giang |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Kinh phí chăm sóc 7 cá thể Hổ Đông Dương trong 7 tháng là 900 triệu đồng

Thùy Linh |

Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.