230 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2019

Nguyễn Hà |

Chiều ngày 26.9, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2019 đã họp phiên đầu tiên tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phiên họp xét tặng Giải thưởng có sự tham dự của GS.TS Đặng Hữu, nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cùng các thành viên của hội đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tại phiên họp.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng chính thức duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Giải thưởng được xét tặng 2 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội bền bững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan toả phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại phiên họp xét tặng Giải thưởng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, đây là Giải thưởng quốc gia chính thống, cùng với quá trình phát triển đó chúng ta đã mở rộng từ lĩnh vực, đối tượng trao giải... Qua tổng kết 5 lần trao giải trong 10 năm gần đây cho thấy Giải thưởng ngày càng được xã hội, người dân và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm và đánh giá cao. Sau một thời gian phát triển lâu dài như vậy hội đồng bên cạnh bàn về các tiêu chí, xem xét đánh giá 6 lĩnh vực hiện có để lựa chọn đúng tổ chức, cá nhân xứng đáng để trao giải, bên cạnh đó cần tính toán để đưa Giải thưởng Môi trường lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu hơn trong bối cảnh và xu thế, yêu cầu của xã hội hiện nay đối với công tác về môi trường.

 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, đây là Giải thưởng quốc gia chính thống.

Qua 5 kỳ xét tặng Giải thưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham gia và đã thực hiện tôn vinh, trao giải cho 220 tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã có thành tích xuất sắc, thường xuyên, liên tục trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Báo cáo về quá trình triển khai hoạt động xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2019, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Cho đến thời điểm này, giải thưởng môi trường Việt Nam đã trải qua 5 kỳ xét tuyển giải thưởng. Kỳ xét tặng giải thưởng năm nay có 230 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Các lĩnh vực có số lượng hồ sơ tham gia nhiều như giáo dục, đào tạo, truyền thông, tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường..."

Dự kiến lễ trao Giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 11.2019.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Xe vệ sinh môi trường lại làm ô nhiễm môi trường

Q.Hiệu |

Mặc dù có chức năng đi hút bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng chiếc xe này lại gây bụi mù mịt khiến người tham gia giao thông bức xúc.

“Ngày Chủ nhật xanh” và nói không với túi nylon

PHÚC ĐẠT |

Chỉ riêng rác thải nhựa, túi nylon, mỗi ngày toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 650 tấn thải ra môi trường. Để hạn chế những tác hại khôn lường do rác gây ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như phong trào dọn rác “Ngày chủ nhật xanh”, “nói không với túi nylon, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”… “Người người, nhà nhà dọn rác ngày chủ nhật và nói không với túi nylon” đã trở thành một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ và được người dân hưởng ứng sâu rộng từ thành thị về tới các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất nâng mức điều lệ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

PV |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xe vệ sinh môi trường lại làm ô nhiễm môi trường

Q.Hiệu |

Mặc dù có chức năng đi hút bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng chiếc xe này lại gây bụi mù mịt khiến người tham gia giao thông bức xúc.

“Ngày Chủ nhật xanh” và nói không với túi nylon

PHÚC ĐẠT |

Chỉ riêng rác thải nhựa, túi nylon, mỗi ngày toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 650 tấn thải ra môi trường. Để hạn chế những tác hại khôn lường do rác gây ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như phong trào dọn rác “Ngày chủ nhật xanh”, “nói không với túi nylon, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”… “Người người, nhà nhà dọn rác ngày chủ nhật và nói không với túi nylon” đã trở thành một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ và được người dân hưởng ứng sâu rộng từ thành thị về tới các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất nâng mức điều lệ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

PV |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).