Phố đi bộ Ninh Bình "chết yểu" sau hơn 3 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018, nơi đây được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Phố đi bộ Ninh Bình đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, khu vực này gần với các nhà hàng khách sạn lớn nên tạo được một không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh và giao lưu văn hóa của người dân địa phương với khu khách.  Vào các dịp cuối tuần, tuyến phố thường trở nên nhộn nhịp khi thu hút lượng lớn người dân địa phương và khách du lịch đến vui chơi, mua sắm... Ảnh: NT
Phố đi bộ Ninh Bình đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, khu vực này gần với các nhà hàng khách sạn lớn nên tạo được một không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh và giao lưu văn hóa của người dân địa phương với du khách. Vào các dịp cuối tuần, tuyến phố thường trở nên nhộn nhịp khi thu hút lượng lớn người dân địa phương và khách du lịch đến vui chơi, mua sắm... Ảnh: NT
Phố đi bộ Ninh Bình được xây dựng và đi vào hoạt động với mục tiêu, tạo nên không gian cộng đồng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của khách du lịch. Ảnh: NT
Phố đi bộ Ninh Bình được xây dựng và đi vào hoạt động với mục tiêu tạo nên không gian cộng đồng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của khách du lịch. Ảnh: NT
Chị Nguyễn Hà Phương - người dân sống tại đường Đào Duy Từ) chỉ sẻ, Phố đi bộ Ninh Bình chỉ được một thời gian ngắn khi mới đi vào hoạt động thì nhộn nhịp nhưng sau đấy thì “đìu hiu” và không có khách. Khoảng 2 năm trở lại đây thì các hoạt động về đêm ở Phố đi bộ này đều không thấy tổ chức. “Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động cứ tầm 17h hàng ngày là họ chặn đường cấm các phương tiện giao thông đi vào, hàng quán bày bán nhộn nhịp đến tận khuya. Tuy nhiên từ khi dịch COVID-19 xuất hiện thì mọi hoạt động ở đây đều không còn nữa” - chị Phương chia sẻ. Ảnh: NT
Chị Nguyễn Hà Phương - người dân sống tại đường Đào Duy Từ chia sẻ, phố đi bộ Ninh Bình chỉ được một thời gian ngắn khi mới đi vào hoạt động thì nhộn nhịp nhưng sau đấy thì “đìu hiu” và không có khách. Khoảng 2 năm trở lại đây thì các hoạt động về đêm ở Phố đi bộ này đều không thấy tổ chức. “Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động cứ tầm 17h hàng ngày là họ chặn đường cấm các phương tiện giao thông đi vào, hàng quán bày bán nhộn nhịp đến tận khuya. Tuy nhiên từ khi dịch COVID-19 xuất hiện thì mọi hoạt động ở đây đều không còn nữa” - chị Phương chia sẻ. Ảnh: NT
Sau một thời gian dài không hoạt động, những dãy ki ốt bán hàng lưu niệm, đồ ăn vặt... ở đây cũng dần xuống cấp. Ảnh: NT
Sau một thời gian dài không hoạt động, những dãy ki ốt bán hàng lưu niệm, đồ ăn vặt... ở đây cũng dần xuống cấp. Ảnh: NT
Phố đi bộ Ninh Bình từng là nơi nhộn nhịp, thu hút người dân và du khách về đêm thì nay trở nên nhếch nhác, đìu hiu. Ảnh: NT
Phố đi bộ Ninh Bình từng là nơi nhộn nhịp, thu hút người dân và du khách về đêm, nay trở nên nhếch nhác, đìu hiu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho biết: Theo quy hoạch chung của tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình sẽ hình thành các trung tâm chuyên ngành, phát triển các trọng điểm trong khu vực đô thị, tập trung thành tuyến phố du lịch với các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp, tuyến phố đi bộ, phố mua sắm… Thời gian gần đây, sự hình thành của tuyến phố đi bộ đầu tiên tại đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân bởi đây là mô hình hết sức mới mẻ, đang trong quá trình thi công các hạng mục, phấn đấu ra mắt vào cuối năm 2018 với kỳ vọng tạo nên không gian công cộng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của khách du lịch.
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho biết: Theo quy hoạch chung của tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình sẽ hình thành các trung tâm chuyên ngành, phát triển các trọng điểm trong khu vực đô thị, tập trung thành tuyến phố du lịch với các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp, tuyến phố đi bộ, phố mua sắm… Sự hình thành của tuyến phố đi bộ đầu tiên tại đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành là mô hình hết sức mới mẻ với kỳ vọng tạo nên không gian công cộng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của khách du lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên các hoạt động về đêm tại Phố đi bộ phải dừng hoạt động. Ảnh: NT
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Vụ 1,8km đường xuống cấp, đã bàn giao cho huyện quản lý, tu sửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc sửa chữa tuyến đường này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do liên quan đến việc thanh quyết toán và bàn giao công trình cho địa phương quản lý.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Ninh Bình: Dân "kêu trời" vì 1,8km đường xuống cấp nhiều năm không được sửa

DIỆU ANH |

Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng đi qua địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) dài chưa đầy 2km, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng tuyến đường này đã nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ninh Bình: Vụ 1,8km đường xuống cấp, đã bàn giao cho huyện quản lý, tu sửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc sửa chữa tuyến đường này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do liên quan đến việc thanh quyết toán và bàn giao công trình cho địa phương quản lý.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Ninh Bình: Dân "kêu trời" vì 1,8km đường xuống cấp nhiều năm không được sửa

DIỆU ANH |

Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng đi qua địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) dài chưa đầy 2km, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng tuyến đường này đã nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.