Khu đất nghĩa trang ở Thủ đô được quy hoạch làm trường học, khu cây xanh

HỮU CHÁNH |

Nhiều khu đất có vị trí đẹp ở Hà Nội để trống, làm bãi đỗ xe hoặc dành cho những dự án chung cư, biệt thự. Còn các trường học, khu cây xanh thì lại được quy hoạch xây dựng trên các nghĩa trang.

Phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là nơi có số lượng học sinh đông nhất thủ đô, gây quá tải. Do tình trạng thiếu hụt trường học ở đây, phụ huynh phải bốc thăm để con cái được tới trường. Nguyên nhân là tại phường này có nhiều khu đô thị, chung cư được xây mới trong thời gian gần đây khiến dân số tăng nhanh, gây sức ép lên địa phương.  Một nguyên nhân khác là tại phường Hoàng Liệt, các vị trí xây dựng trường học bị quy hoạch vào các khu đất khó giải phóng mặt bằng như nghĩa trang, ao đình.
Phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) là nơi có số lượng học sinh đông nhất Thủ đô, gây quá tải. Do tình trạng thiếu hụt trường học ở đây, phụ huynh phải bốc thăm để con cái được tới trường.
Nguyên nhân là tại phường này có nhiều khu đô thị, chung cư được xây mới trong thời gian gần đây khiến dân số tăng nhanh, gây sức ép lên địa phương. Một nguyên nhân khác là tại phường Hoàng Liệt, các vị trí xây dựng trường học bị quy hoạch vào các khu đất khó giải phóng mặt bằng như nghĩa trang, ao đình.
Nguyên nhân là do phường này có nhiều khu đô thị, chung cư được xây mới trong thời gian gần đây khiến dân số tăng nhanh, gây sức ép lên địa phương. Bên cạnh đó, các vị trí xây dựng trường học bị quy hoạch vào các khu đất khó giải phóng mặt bằng như nghĩa trang, ao đình.
Khu đất tiếp giáp với đường Bùi Quốc Khải và ao đình làng Bằng A thuộc phường Hoàng Liệt được quy hoạch xây trường học theo quy hoạch phân khu H2-3.
Khu đất tiếp giáp với đường Bùi Quốc Khải và ao đình làng Bằng A thuộc phường Hoàng Liệt được quy hoạch xây trường học theo quy hoạch phân khu H2-3.
Tuy nhiên, khu đất hiện tại vẫn để cỏ mọc dại và trồng rau, bên cạnh là chợ Bằng A và ao đình.
Tuy nhiên, khu đất hiện tại vẫn để cỏ mọc dại và trồng rau, bên cạnh là chợ Bằng A và ao đình.
Từ đình làng Bằng A có thể nhìn thấy hàng loạt chung cư mọc lên như nấm.
Từ đình làng Bằng A có thể nhìn thấy hàng loạt chung cư mọc lên như nấm.
Nghĩa trang làng Bằng A từng được quy hoạch xây trường học.
Nghĩa trang làng Bằng A từng được quy hoạch xây trường học.
Tại Hà Nội, nhiều khu đất nghĩa trang cũng được quy hoạch đất cây xanh như khu đất hiện đang là nghĩa trang Quán Dền ở nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân.
Tại Hà Nội, nhiều khu đất nghĩa trang cũng được quy hoạch đất cây xanh, như khu đất hiện đang là nghĩa trang Quán Dền ở nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân).
Nghĩa trang Quán Dền nằm ngay vị trí đắc địa, thuận lợi giao thông.
Nghĩa trang này nằm ở vị trí đắc địa, thuận lợi giao thông.
Có thể nhìn thấy, các ngôi nhà cao tầng bao quanh khu vực nghĩa trang này.
Đứng từ đường Lê Văn Lương có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng bao quanh khu vực nghĩa trang này.
Trên địa bàn phường Việt Hưng (Long Biên) cũng có nhiều khu đất nghĩa trang được quy hoạch xây dựng trường học, trong đó có nghĩa trang Trường Lâm.
Trên địa bàn phường Việt Hưng (Long Biên) cũng có nhiều khu đất nghĩa trang được quy hoạch xây dựng trường học, trong đó có nghĩa trang Trường Lâm.
Theo quy hoạch phân khu N10, toàn bộ khu đất hiện là nghĩa trang Trường Lâm được quy hoạch xây trường học.
Theo quy hoạch phân khu N10, toàn bộ khu đất hiện là nghĩa trang Trường Lâm được quy hoạch xây trường học.
Tương tự, theo quy hoạch phân khu N10, khu vực nghĩa trang Đức Hòa (phường Thượng Thanh, Long Biên), gần trường THCS Thanh Am hiện hữu cũng được quy hoạch xây trường học.
Tương tự, theo quy hoạch phân khu N10, khu vực nghĩa trang Đức Hòa (phường Thượng Thanh, Long Biên), gần trường THCS Thanh Am cũng được quy hoạch xây trường học.
 
Khu vực này đã từng triển khai xây dựng đường qua khu vực nghĩa trang nhưng giờ thì dở dang, để cho cỏ mọc.
Khu vực này đã từng triển khai xây dựng đường qua khu vực nghĩa trang nhưng hiện đang dở dang, cỏ mọc um tùm.


HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Quận Hoàng Mai dự kiến xây dựng 2 trường học tại phường Hoàng Liệt

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hà Nội - Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp, quận Hoàng Mai dự kiến thời gian tới xây dựng thêm 2 trường học tại phường Hoàng Liệt, trên các ô đất lần lượt có diện tích là 7.400m2 và 1.934m2.

Hà Nội: Tiếp tục xây 5 tòa chung cư ở phường phải bốc thăm giành suất học

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc bốc thăm cho trẻ mầm non, quận Hoàng Mai cho biết, địa bàn quận có 227 toà nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ và sẽ tiếp tục xây dựng 5 toà nhà chung cư nữa tại phường Hoàng Liệt. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và 5 toà đang xây dựng.

Chuyện xin học trường mầm non Hoàng Liệt: Phụ huynh nín thở chờ bốc thăm

Nhóm PV |

Sáng 27.8, phường Hoàng Liệt tổ chức bốc thăm cho phụ huynh muốn con em học tại trường mầm non Hoàng Liệt.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quận Hoàng Mai dự kiến xây dựng 2 trường học tại phường Hoàng Liệt

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hà Nội - Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp, quận Hoàng Mai dự kiến thời gian tới xây dựng thêm 2 trường học tại phường Hoàng Liệt, trên các ô đất lần lượt có diện tích là 7.400m2 và 1.934m2.

Hà Nội: Tiếp tục xây 5 tòa chung cư ở phường phải bốc thăm giành suất học

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc bốc thăm cho trẻ mầm non, quận Hoàng Mai cho biết, địa bàn quận có 227 toà nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ và sẽ tiếp tục xây dựng 5 toà nhà chung cư nữa tại phường Hoàng Liệt. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và 5 toà đang xây dựng.

Chuyện xin học trường mầm non Hoàng Liệt: Phụ huynh nín thở chờ bốc thăm

Nhóm PV |

Sáng 27.8, phường Hoàng Liệt tổ chức bốc thăm cho phụ huynh muốn con em học tại trường mầm non Hoàng Liệt.