Hoa quả thư pháp giá triệu đồng thu hút khách dịp Tết

Ngọc Anh - Tạ Quang |

Mặc dù có giá bán đắt hơn nhiều lần so với hoa quả thông thường nhưng các trái cây như bưởi, dưa hấu được trang trí bằng chữ thư pháp, vẽ cây mai, cành đào, những câu đối chúc sức khỏe, tài lộc, bình an vẫn rất hút khách dịp Tết Nguyên đán 2020.

 
Nắm bắt được nhu cầu của người dân vào dịp Tết thích chơi chữ và thích bày hoa quả đẹp, độc đáo trên bàn thờ gia đình nên 4 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở Hoài Đức, Hà Nội đã vẽ và viết thư pháp lên những quả bưởi, quả dưa tạo nên loại “trái cây thư pháp” độc đáo hút khách dịp Tết Nguyên đán 2020.
 
Đối với "bưởi thư pháp", chị Thủy phải vào tận nhà vườn ở làng bưởi Diễn trước 1 đến 2 tháng trước Tết để đặt mua từng quả. Những quả bưởi được chọn phải là những quả có 4 năm tuổi vì ở độ tuổi này thì bưởi mới có độ to phù hợp, đặc biệt là dù viết chữ bằng sơn nhưng vẫn giữ được mùi thơm, có độ bóng đẹp và lên màu tốt.
 
Đầu tiên là công đoạn viết chữ thư pháp và rắc nhũ đỏ lên quả bưởi và vẽ hình cành hoa đào.
 
Sản phẩm "bưởi thư pháp" hoàn thiện và có giá 1 cặp (02 quả) là 300.000 đồng.
 
Đối với dưa hấu, chị Thủy phải vào tận miền Nam để đặt mua vì yêu cầu phải là dưa tròn, vỏ phải dày, mã dưa bóng, đẹp, quả đều thì lên màu mới tốt và để được lâu.
 
Dưa hấu được trang trí bằng chữ thư pháp và cành mai vàng tạo sự độc đáo.
 
Bên cạnh đó là những câu đối ngày Tết mang ý nghĩa phú quý, tài lộc, bình an, chúc phúc tới mọi nhà.
 
Tùy thuộc độ to nhỏ "dưa thư pháp" sẽ có giá từ 500.000 – 700.000 một cặp. Thậm chí còn lên tới cả triệu đồng với cặp 3 chữ "Phúc - Lộc - Thọ" nếu chọn quả to. Năm nay, giá dưa nguyên liệu tăng đột biến do mất mùa nhưng chị Thủy vẫn giao cho khách trung bình hơn 100kg "dưa thư pháp" và hơn 100 quả bưởi "thư pháp" mỗi ngày.
 
Các chữ thư pháp được lựa chọn viết lên bưởi, lên dưa hấu bao gồm các chữ: “Tài, Phúc, Lộc, Thọ, Tài”
 
Khi ghép 2 quả lại thành “Phát – Lộc", "Phúc - Lộc" "Phát - Tài" hoặc 3 quả lại thành "Phúc  – Lộc  – Thọ”  để cầu mong cho gia chủ những điều tốt đẹp.
Ngọc Anh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Kiếm dễ chục triệu bằng nghề chở kiểng ngày Tết

SỞ HẠ |

Không chỉ những nghệ nhân trồng kiểng kiếm bộn vào mùa Tết, nhiều người cũng có thêm thu nhập khi chở hoa, kiểng Tết (còn gọi là vận chuyển hoa ngày Tết)...

Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

Thế Lâm |

Việc mở các chợ Tết, phố Tết mang tính thời vụ cần có quy hoạch trước và dài hạn chứ không thể cứ đến cận Tết lại cho mở trên vỉa hè, góp phần gây ùn tắc giao thông và khiến vỉa hè trở nên chật chội, bẩn thỉu.

Thực phẩm, trái cây phục vụ Tết bắt đầu tăng giá

L.V |

Từ chiều 23 tháng Chạp, nhiều mặt hàng đã bắt đầu tăng giá, trong đó tập trung vào các loại thịt gia cầm, trái cây, các sản phẩm nông nghiệp là đặc sản sạch…

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kiếm dễ chục triệu bằng nghề chở kiểng ngày Tết

SỞ HẠ |

Không chỉ những nghệ nhân trồng kiểng kiếm bộn vào mùa Tết, nhiều người cũng có thêm thu nhập khi chở hoa, kiểng Tết (còn gọi là vận chuyển hoa ngày Tết)...

Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

Thế Lâm |

Việc mở các chợ Tết, phố Tết mang tính thời vụ cần có quy hoạch trước và dài hạn chứ không thể cứ đến cận Tết lại cho mở trên vỉa hè, góp phần gây ùn tắc giao thông và khiến vỉa hè trở nên chật chội, bẩn thỉu.

Thực phẩm, trái cây phục vụ Tết bắt đầu tăng giá

L.V |

Từ chiều 23 tháng Chạp, nhiều mặt hàng đã bắt đầu tăng giá, trong đó tập trung vào các loại thịt gia cầm, trái cây, các sản phẩm nông nghiệp là đặc sản sạch…