Đại úy Biên phòng gần 10 năm chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo

NGUYỄN TRI |

Gần 10 năm nay, bà con trong phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã quen với hình ảnh Đại úy – y sĩ Ninh Công Khánh (cán bộ của Đồn Biên phòng Hải Vân) đều đặn có mặt ở phòng khám "3 trong 1" tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên để chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Cần tạo điều kiện để công nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc

Quế Chi - Hà Anh |

Làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, liên quan tới kiến nghị khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc, Thủ tướng giao Bộ Y tế đề xuất giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vào ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Có 60/63 tỉnh, thành phố chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT

V.Q |

Theo BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc ước khoảng 84,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền chi là 47.308 tỉ đồng.

Tháng 7: Tăng lương cơ bản, giảm giá khám chữa bệnh

L.H |

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; Lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... sẽ có hiệu lực từ tháng 1.7.2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần tạo điều kiện để công nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc

Quế Chi - Hà Anh |

Làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, liên quan tới kiến nghị khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc, Thủ tướng giao Bộ Y tế đề xuất giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vào ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Có 60/63 tỉnh, thành phố chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT

V.Q |

Theo BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc ước khoảng 84,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền chi là 47.308 tỉ đồng.

Tháng 7: Tăng lương cơ bản, giảm giá khám chữa bệnh

L.H |

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; Lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... sẽ có hiệu lực từ tháng 1.7.2018.