Choáng ngợp trước bó hoa cúc mâm xôi "khổng lồ" ở Làng hoa Sa Đéc

SƠN HẠ - CÚC LAN |

Trước thềm "Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp", tại Làng hoa Sa Đéc đã xuất hiện bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ thu hút nhiều khách tham quan.
a
Nằm trong Khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi tại Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ này đã làm cho du khách phải choáng ngợp và khá bất ngờ khi lần đầu tiên xuất hiện tại Làng hoa.
a
Bó hoa có chiều dài 10m, chiều rộng 12,1m, chiều cao 5,6m, được đặt trên mặt đất. Phần cuốn bó hoa được làm bằng sắt phi 8 và 14, được ốp 1200 cây trúc và 50 cây tầm vong dài 5m.
a
Phần hoa có hình bán cầu, có đường kính 12,1m, phần khung làm bằng 300kg sắt phi 8 và 14. Đặc biệt, phần hoa được kết từ 260 chậu cúc mâm xôi và 50 chậu hoa xương rồng bát tiên.
a
Phần đuôi của bó hoa cũng được trang trí tiểu cảnh mùa xuân rất đẹp và bắt mắt cho du khách vào bên trong lòng bó hoa để check in, chụp ảnh.
a
Lần đầu tiên xuất hiện tại Làng hoa Sa Đéc, bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ này đã thu hút đông đảo khách từ nhiều nơi đến đây tham quan, chụp ảnh. Bạn Bạch Cúc (Sóc Trăng) chia sẻ: "Thật bất ngờ khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy bó hoa cúc mâm xôi lớn đến thế, đây sẽ là một ấn tượng đáng nhớ nhất trong chuyến tham quan Làng hoa Sa Đéc của em".
a
Anh Trần Thanh Điền, chủ nhân của bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ này cho biết: Cùng với hoa hồng thì cúc mâm xôi được xem là loại hoa đặc trưng ở Làng hoa Sa Đéc, vì thế anh muốn làm ra bó hoa khổng lồ này để tạo ra dấu ấn cho "Tuần lễ văn hóa du lịch" năm nay. Hiện Khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi đang hoàn tất hồ sơ gửi Tổ chức kỷ lục Việt Nam đề nghị công nhận kỷ lục với nội dung "Bó hoa cúc mâm xôi lớn nhất Việt Nam".
a
Bên cạnh bó hoa khổng lồ thì Khu ẩm thực còn trưng bày hơn 700 chậu hoa cúc mâm xôi để cho du khách tham quan, chụp ảnh trong dịp tết nguyên đán sắp đến.

SƠN HẠ - CÚC LAN
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

NHÓM PV |

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng ở các điểm du lịch đón khách tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt đầu nhộn nhịp các hoạt động trang trí tiểu cảnh, khánh tiết, sẵn sàng phục vụ cho khách tham quan.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn ba triệu giỏ hoa phục vụ tết Tân sửu 2021

CÚC LAN - SƠN TRIỀU |

Nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa để phục vụ thị trường Tết. Đặc biệt, các nhà vườn còn làm mới sản phẩm của mình bằng cách cập nhật nhiều giống cây độc, lạ, tạo hình mới mẽ và có khu trò chơi cho du khách đến tham quan.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Nông dân làng hoa Sa Đéc đang bắt tay sản xuất 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

NHÓM PV |

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng ở các điểm du lịch đón khách tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt đầu nhộn nhịp các hoạt động trang trí tiểu cảnh, khánh tiết, sẵn sàng phục vụ cho khách tham quan.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn ba triệu giỏ hoa phục vụ tết Tân sửu 2021

CÚC LAN - SƠN TRIỀU |

Nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa để phục vụ thị trường Tết. Đặc biệt, các nhà vườn còn làm mới sản phẩm của mình bằng cách cập nhật nhiều giống cây độc, lạ, tạo hình mới mẽ và có khu trò chơi cho du khách đến tham quan.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Nông dân làng hoa Sa Đéc đang bắt tay sản xuất 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu 2021.