Trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng có thể do thiếu vi chất như kẽm hay D3

THUỲ TRANG |

Ngoài thực phẩm và sữa mẹ thì vi chất như D3, vitamin C, kẽm, sắt... cũng cần được chú trọng bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp trẻ béo phì được xác định do thiếu vi chất, trẻ suy dinh dưỡng mà bố mẹ không hay biết.

Sau hai trận sốt do mắc COVID-19 rồi tay chân miệng, con của chị Mỹ Duyên, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng sụt cân, bám mẹ và biếng ăn hơn bình thường. Tuy nhiên, khi nhiều người đề nghị gia đình đưa bé đi kiểm tra dinh dưỡng thì chị Duyên cho rằng, trẻ trên 24 tháng mới nên kiểm tra và bổ sung. “Bé mới 18 tháng, bổ sung cũng chẳng vào đâu” – chị Duyên nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hoa, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng lại cho biết: “Con tôi sau khi bị sốt vì tiêm vaccine 6 trong 1 đã sụt cân và biếng ăn. Tôi đưa đi bác sĩ khám thì nhận kết quả bé bị thiếu sắt. Bác sĩ nói, trẻ nhỏ dù bú mẹ hoàn toàn nhưng chỉ cần một trận ốm cũng có thể khiến cháu biếng ăn, thiếu sắt. Nếu không bổ sung kịp thời, tình trạng này có thể kéo dài khiến con bị suy dinh dưỡng”.

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lan - Khoa Nhi, Bệnh viện 199 cho biết, bên cạnh việc chăm sóc, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc thì việc bổ sung vi chất như kẽm, sắt, vitamin C... cũng giúp tăng sức đề kháng của con.

“Trẻ ở tất cả các lứa tuổi đều có thể xét nghiệm để có thể bổ sung những vi chất. Với trẻ dưới 6 tháng nếu đang còn bú mẹ hoàn toàn thì nên tập trung chăm sóc sức khoẻ cho mẹ thật tốt từ dinh dưỡng đến việc bổ sung canxi có D3, sắt để trẻ hấp thụ qua sữa mẹ.

Thường các bé trong độ tuổi ăn dặm, dưới 24 tháng có nguy cơ thiếu vi chất nhiều hơn. Một số bé dưới 5 tuổi vẫn có nguy cơ thiếu chất do biếng ăn, trẻ béo phì cũng thiếu chất, suy dinh dưỡng. Có trường hợp bé sau 4 tháng tuổi đang bú mẹ cũng có nguy cơ bị thiếu sắt nếu mẹ không ăn uống đầy đủ. Đây cũng là giai đoạn bé đã dùng hết lượng sắt dự trữ.

Đặc biệt, các bé dễ thiếu canxi do thiếu D3, các khuyến hiện nay là trẻ sơ sinh cần bổ sung đến khi 5 tuổi chứ không phải 2 hay 3 tuổi nữa.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ 2 đến 5 tuổi vẫn có trẻ bị thiếu D3 vì vi chất này có trong thức ăn rất ít, chỉ có thể tổng hợp khi phơi nắng. Nhưng thời gian hấp thu D3 là từ 10h đến 15h chiều, các chuyên gia không khuyến cáo phơi nắng cho các con giờ này. Vậy nên, bố mẹ nên bổ sung cho con bằng đường uống. Trẻ thiếu D3 thường sẽ trằn trọc, khó ngủ, chậm mọc răng, chậm lật, chậm lẫy, chậm bò” – bác sĩ Lan chia sẻ.

Tuy vậy, các bố mẹ không nên tự mua các vi chất để bổ sung cho con mà nên đưa con đi kiểm tra và nhận sự tư vấn từ bác sĩ có chuyên môn. Tránh trường hợp bổ sung không đúng hay quá liều khiến trẻ bị ngộ độc.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

7 thực phẩm dinh dưỡng bổ não cho trẻ

Mai Hoa (Theo webmd) |

Não bộ trẻ sẽ phát triển tốt nếu được cung cấp thực phẩm bổ dưỡng. Dưới đây là 7 loại thực phẩm dinh dưỡng bổ não cho trẻ mà các mẹ nên lưu ý.

Kinh nghiệm "gan ruột" khi đưa con nhỏ đi du lịch

ANH THƯ |

Sau nhiều chuyến đi Phú Quốc, Quy Nhơn, Hạ Long... bạn đọc Thuỳ Dương (Hà Nội) đã tổng kết được những kinh nghiệm khi đưa con nhỏ đi cùng.

Chăm con nhỏ mắc COVID-19 có được cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH?

Minh Hương |

Trường hợp người lao động có con dưới 7 tuổi mắc COVID-19 điều trị tại nhà, phải nghỉ việc để chăm sóc con do ốm đau cần liên hệ với trạm y tế xã, phường để được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

7 thực phẩm dinh dưỡng bổ não cho trẻ

Mai Hoa (Theo webmd) |

Não bộ trẻ sẽ phát triển tốt nếu được cung cấp thực phẩm bổ dưỡng. Dưới đây là 7 loại thực phẩm dinh dưỡng bổ não cho trẻ mà các mẹ nên lưu ý.

Kinh nghiệm "gan ruột" khi đưa con nhỏ đi du lịch

ANH THƯ |

Sau nhiều chuyến đi Phú Quốc, Quy Nhơn, Hạ Long... bạn đọc Thuỳ Dương (Hà Nội) đã tổng kết được những kinh nghiệm khi đưa con nhỏ đi cùng.

Chăm con nhỏ mắc COVID-19 có được cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH?

Minh Hương |

Trường hợp người lao động có con dưới 7 tuổi mắc COVID-19 điều trị tại nhà, phải nghỉ việc để chăm sóc con do ốm đau cần liên hệ với trạm y tế xã, phường để được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.