Các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu, cơ thể chưa phát triển toàn diện nên rất dễ bị bệnh, đặc biệt khi thay đổi thời tiết, môi trường đột ngột. Dưới đây là các loại bệnh thường gặp ở trẻ em và cách phòng tránh.

Nhiễm trùng đường hô hấp 

Cảm lạnh, sưng amidan, viêm họng là những bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp. Nguyên nhân của bệnh là do virus và vi khuẩn tấn công đường hô hấp của trẻ. Khi bị nhiễm trùng đường hô hấp, trẻ có biểu hiện sưng hạch, chảy nước mũi và ho.

Hãy cho trẻ uống nước ấm thường xuyên, súc miệng bằng nước muối ấm. Không nên cho trẻ dùng bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Phụ huynh hãy tập cho trẻ thói quen vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn.

Đau tai 

Đau tai là dấu hiệu của viêm hoặc nhiễm trùng. Trẻ em có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi viêm tai giữa trong khoảng 6 đến 18 tháng. Khi mắc bệnh, trẻ có các triệu chứng đau tai, sốt hoặc hay ngoáy tai, khó ngủ. Nếu cơn đau kéo dài, mất thính lực, gia đình cần đưa trẻ đến bác sĩ để điều trị.

Để giảm nguy cơ nhiễm trùng tai ở trẻ, hãy cho trẻ đi tiêm chủng, đồng thời vệ sinh sạch trước khi tiếp xúc với trẻ. Tránh để bình sữa trên giường, tránh tiếp xúc với khói thuốc và giảm tần suất sử dụng núm vú giả.

Ngất xỉu 

Vận động quá sức, vận động dưới trời nắng nóng, hoặc căng thẳng tinh thần có thể khiến trẻ bị ngất xỉu. Cơn ngất xỉu có thể do lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết), nhịp tim không đều (rối loạn nhịp tim) hoặc số lượng hồng cầu thấp (thiếu máu). Nếu trẻ thường xuyên ngất xỉu, hoặc ngất trong thời gian dài, co giật kéo dài hãy đưa trẻ đến ngay bệnh viện để thăm khám.

Gia đình cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và luôn đủ nước. Thường xuyên theo dõi huyết áp của trẻ.

Nhiễm trùng da

Hăm tã hay viêm da tã do da tiếp xúc nhiều lần với tã ướt, viêm da mủ là một bệnh nhiễm trùng da do nấm gây ra. Bệnh có các triệu chứng như da khô, đỏ, nổi nhiều mụn nhỏ gây rát, khó chịu. Gia đình nên đưa trẻ đến các bác sĩ da liễu để xin ý kiến.

Để phòng tránh bệnh, phụ huynh nên giữ quần áo trẻ sạch, khô, thay tã cho trẻ thường xuyên. Rửa tay trước và sau khi thay tã cho trẻ. Sử dụng tã ít tạo mùi, ít gây hóa chất.

Đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa 

Một vấn đề phổ biến khác với trẻ nhỏ là các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, tiêu chảy, nôn mửa. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra cơn đau của trẻ sẽ có các phương thức điều trị khác nhau. Tốt nhất nên cho trẻ uống nhiều nước, ăn thức ăn nhạt.

Hãy đảm bảo cho trẻ giữ vệ sinh thân thể tốt và ăn thức ăn nấu ở nhà giàu chất xơ, ngăn ngừa các bệnh về đường ruột. Ngoài ra, cần tẩy giun cho trẻ thường xuyên để phòng các bệnh nhiễm ký sinh trùng.

Như Ý (Theo Boldsky)
TIN LIÊN QUAN

7 yếu tố chứng tỏ sữa mẹ tốt hơn sữa bình

THỤC NHI (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, nuôi con bằng sữa mẹ là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình chăm sóc trẻ. Nhưng vì nhiều lý do mà không ít bà mẹ lại cho con bú bình. Dưới đây là 7 lý do chứng tỏ sữa mẹ tốt hơn sữa bình .

Làm gì khi không có động lực làm việc?

Bảo Trân |

Bất kể có yêu công việc đến đâu, bạn không thể tránh khỏi những lúc mệt mỏi, không muốn làm gì. Vậy làm thế nào để tìm lại động lực khi không có bất kỳ cảm hứng làm việc nào?

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ nhỏ nói chuyện một mình

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý dành cho cha mẹ khi thấy trẻ nhỏ thường xuyên nói chuyện một mình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

7 yếu tố chứng tỏ sữa mẹ tốt hơn sữa bình

THỤC NHI (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, nuôi con bằng sữa mẹ là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình chăm sóc trẻ. Nhưng vì nhiều lý do mà không ít bà mẹ lại cho con bú bình. Dưới đây là 7 lý do chứng tỏ sữa mẹ tốt hơn sữa bình .

Làm gì khi không có động lực làm việc?

Bảo Trân |

Bất kể có yêu công việc đến đâu, bạn không thể tránh khỏi những lúc mệt mỏi, không muốn làm gì. Vậy làm thế nào để tìm lại động lực khi không có bất kỳ cảm hứng làm việc nào?

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ nhỏ nói chuyện một mình

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý dành cho cha mẹ khi thấy trẻ nhỏ thường xuyên nói chuyện một mình.