3 điều cần chú ý chăm sóc cho trẻ trong mùa hè nắng nóng

Vũ Ngọc (Theo NYtimes) |

Một số lưu ý sau giúp các bà mẹ có thể tham khảo để bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ trong mùa hè nắng nóng sắp tới.

Mùa hè sắp tới và cũng là thời điểm khiến nhiều bà mẹ tỏ ra lo lắng khi trẻ rất dễ bị ốm, trạng thái khó chịu và cơ thể bị mệt mỏi. Để phòng ngừa cho bé trong thời tiết nắng nóng, một số chuyên gia tư vấn sức khỏe dành lời khuyên cho các bà mẹ trong việc chăm sóc trẻ nhỏ đúng cách.

Dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong mùa hè là điều các bà mẹ nên chú ý quan tâm. Theo đó, nên cho trẻ ăn nhiều loại trái cây chứa nhiều nước như dưa hấu, đu đủ, dâu tây, xoài… là những loại trái cây giàu vitamin C, Kali, Beta-Caroten và nhiều khoáng chất giúp cơ thể trẻ tăng cường sức đề kháng.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần lưu ý tránh để trẻ ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, chiên rán hay nước có gá vì dễ gây hiện tượng nổi mẩn, mụn và nóng trong người. Hãy khuyến khích trẻ uống nước hoa quả, đặc biệt là ăn nhiều rau như rau muống, bí xanh, rau dền đỏ…

Không nên để trẻ ở trong phòng điều hòa quá lâu. Ảnh: Xinhua
Không nên để trẻ ở trong phòng điều hòa quá lâu. Ảnh: Xinhua

Uống nhiều nước

Ngoài việc cân bằng dinh dưỡng trong ăn uống thường ngày, cha mẹ cũng đừng quên tập thói quen cho con uống nhiều nước. Lý do là bởi mùa hè khá nắng nóng, trẻ dễ toát mồ hôi mỗi khi vận động nên việc cơ thể thiếu nước là điều không tránh khỏi. Do đó, hãy nhắc nhờ trẻ uống nước đều đặn để cung cấp lượng nước cần thiết vào trong cơ thể.

Việc được bổ sung nước thường xuyên sẽ giúp trẻ tránh được tình trạng mệt mỏi, giúp trẻ phát triển toàn diện và khỏe mạnh hơn.

Lạm dụng điều hòa

Mùa hè cũng là thời điểm nhiều gia đình lựa chọn mở điều hòa cả ngày để giảm bớt những cơn nóng bức. Tuy nhiên, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe lại cho rằng, việc để trẻ nhỏ ở trong phòng điều hòa liên tục sẽ khiến trẻ có nguy cơ bị viêm họng, cảm cúm, hắt hơi sổ mũi…

Cha mẹ hãy nếu dùng điều hòa, hãy duy trì ở mức nhiệt 26 – 28 độ, bảo đảm làm sao không quá chênh lệch so với nhiệt độ ở ngoài. Đồng thời, không để trẻ ở trong phòng lạnh quá lâu mà nên lựa chọn khoảng thời gian mát mẻ (chiều hoặc tối) để các con ra khỏi phòng, hít thở không khí sẽ giúp cho tinh thần của trẻ được thư giãn, không bí bách trong một không gian nhỏ hẹp trong phòng.

Vũ Ngọc (Theo NYtimes)
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ ăn vặt quá nhiều?

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Khi trẻ ăn vặt quá nhiều, các bậc phụ huynh cần chú ý và kiểm soát kịp thời nếu không muốn sức khoẻ của con gặp ảnh hưởng không tốt.

5 nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe của trẻ

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trẻ em cần có chế độ ăn lành mạnh, bổ dưỡng để phát triển trí não và thể chất. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và quá trình tăng trưởng phát triển ở trẻ.

Sai lầm thường gặp khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp

BÁC SĨ NHI KHOA NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy, kiêng khem quá mức… là những sai lầm thường gặp khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ ăn vặt quá nhiều?

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Khi trẻ ăn vặt quá nhiều, các bậc phụ huynh cần chú ý và kiểm soát kịp thời nếu không muốn sức khoẻ của con gặp ảnh hưởng không tốt.

5 nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe của trẻ

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trẻ em cần có chế độ ăn lành mạnh, bổ dưỡng để phát triển trí não và thể chất. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và quá trình tăng trưởng phát triển ở trẻ.

Sai lầm thường gặp khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp

BÁC SĨ NHI KHOA NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy, kiêng khem quá mức… là những sai lầm thường gặp khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp.