Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: "Chốt hạ" tại sân Mỹ Đình

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, diễn ra trong ngày 11.12 và 15.12.

Chiến thắng với tổng tỉ số 4-2 trước Philippines tối 6.12 đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 gặp Malaysia, đội bóng ở cùng bảng A.

Trong trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Malaysia với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, tính chất của một trận chung kết rất khác với trận đấu ở vòng bảng. Chính vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo không được phép chủ quan trước đối thủ này.

 
ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở Mỹ Đình. Ảnh AFF

Đội tuyển Việt Nam có đôi chút lợi thế trước Malaysia, bởi ở trận đấu lượt về thầy Park và các học trò sẽ được thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018:

11.12 - 19:45 Malaysia - Việt Nam  (sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur) - TTTT trên kênh VTV6, VTC3

15.12 - 19:30 Việt Nam - Malaysia (sân Mỹ Đình, Hà Nội) - TTTT trên kênh VTV6, VTC3

Trận đấu chung kết lượt về giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình.
Trận đấu chung kết lượt về giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình.
Việt Nam vượt qua Philippines với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận.
Việt Nam vượt qua Philippines với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận.
Tuyển Việt Nam đang có ba cầu thủ cùng ghi 3 bàn thắng.
Tuyển Việt Nam đang có ba cầu thủ cùng ghi 3 bàn thắng.
C.T
TIN LIÊN QUAN

CĐV nữ xinh đẹp hút hồn thi nhau đi cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Nhóm Phóng Viên |

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, nhiều fan nữ mê bóng đá mong muốn được nhìn thấy thầy trò huấn luyện Park Hang Seo tiến gần chiếc cúp vô địch.

Dàn cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai của tuyển Thái Lan

C.T (T/H) |

Ngay sau trận thắng Thái Lan, tại phòng thay đồ, dàn sao Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Hành động này của các cầu thủ Malaysia nhằm chế giễu thủ thành Chatchai mới là người gặp cơn ác mộng với tuyên bố của mình trước trận đấu.

Chiêm ngưỡng 8 bàn thắng của "sát thủ" Adisak Kraisorn ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Dù chính thức bị loại cùng tuyển Thái Lan, nhưng chân sút Adisak Kraisorn vẫn đứng đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018. Cầu thủ 27 tuổi có 8 bàn thắng, hơn người đứng sau là tiền đạo Talaha (Malaysia) 3 pha lập công.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Một công ty bất động sản bất ngờ phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu

Đức Mạnh |

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An công bố kế hoạch phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu.

CĐV nữ xinh đẹp hút hồn thi nhau đi cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Nhóm Phóng Viên |

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, nhiều fan nữ mê bóng đá mong muốn được nhìn thấy thầy trò huấn luyện Park Hang Seo tiến gần chiếc cúp vô địch.

Dàn cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai của tuyển Thái Lan

C.T (T/H) |

Ngay sau trận thắng Thái Lan, tại phòng thay đồ, dàn sao Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Hành động này của các cầu thủ Malaysia nhằm chế giễu thủ thành Chatchai mới là người gặp cơn ác mộng với tuyên bố của mình trước trận đấu.

Chiêm ngưỡng 8 bàn thắng của "sát thủ" Adisak Kraisorn ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Dù chính thức bị loại cùng tuyển Thái Lan, nhưng chân sút Adisak Kraisorn vẫn đứng đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018. Cầu thủ 27 tuổi có 8 bàn thắng, hơn người đứng sau là tiền đạo Talaha (Malaysia) 3 pha lập công.