Yên Bái tổ chức “Ngày thứ 7 đồng hành cùng công nhân và doanh nghiệp"

Văn Đức |

Ngày 18.9, Công đoàn Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Ngày thứ 7 đồng hành cùng công nhân và doanh nghiệp”.

Tham gia các hoạt động "Ngày thứ 7 đồng hành cùng công nhân và doanh nghiệp” có lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng hơn 300 công nhân, người lao động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Đây là một hoạt động thiết thực hướng về công nhân, doanh nghiệp nhằm tìm hiểu khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp, người lao động đang gặp phải do tác động bởi đại dịch COVID- 19.

Ông Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Đây là một chương trình vô cùng thiết thực, ý nghĩa. Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của công nhân, người lao động trong đại dịch COVID-19. Đồng thời là động lực phấn đấu cho doanh nghiệp cố gắng, sáng tạo hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Công nhân được nhận hỗ trợ từ các gian hàng 0 đồng tại chương trình.
Công nhân được nhận hỗ trợ từ các gian hàng 0 đồng tại chương trình.

Đặc biệt, nhân dịp này, công đoàn Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mở "Gian hàng 0 đồng” nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Qua chương trình tạo điều kiện hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động giữa công đoàn các cấp với công đoàn cơ sở, cùng đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đề xuất Đà Nẵng tạm dừng, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Tường Minh |

Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đề xuất thành phố có chính sách tạm dừng, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 đến đầu năm 2022.

Yên Bái tiên phong mở cửa mọi hoạt động kinh tế, bản lĩnh hay liều lĩnh?

Long Nguyễn - Lê Anh |

Từng là tâm điểm chú ý khi xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch lần 4, mới đây, Yên Bái tiếp tục gây ngạc nhiên khi là tỉnh tiên phong mở lại mọi hoạt động kinh tế, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Cạn dòng tiền, doanh nghiệp lo không thể cầm cự để phục hồi sản xuất

Gia MIêu |

Dòng tiền với doanh nghiệp rất quan trọng. Nhưng doanh thu không có, các khoản trả cố định vẫn phải đều đặn đóng khiến nhiều doanh nghiệp đã kiệt quệ về tài chính sau thời gian dài giãn cách do dịch bệnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Doanh nghiệp đề xuất Đà Nẵng tạm dừng, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Tường Minh |

Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đề xuất thành phố có chính sách tạm dừng, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 đến đầu năm 2022.

Yên Bái tiên phong mở cửa mọi hoạt động kinh tế, bản lĩnh hay liều lĩnh?

Long Nguyễn - Lê Anh |

Từng là tâm điểm chú ý khi xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch lần 4, mới đây, Yên Bái tiếp tục gây ngạc nhiên khi là tỉnh tiên phong mở lại mọi hoạt động kinh tế, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Cạn dòng tiền, doanh nghiệp lo không thể cầm cự để phục hồi sản xuất

Gia MIêu |

Dòng tiền với doanh nghiệp rất quan trọng. Nhưng doanh thu không có, các khoản trả cố định vẫn phải đều đặn đóng khiến nhiều doanh nghiệp đã kiệt quệ về tài chính sau thời gian dài giãn cách do dịch bệnh.