Yên Bái: Tặng 1.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh |

Chiều ngày 25.1, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018 – 2023 và báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-LĐLĐ, ngày 31.7.2015 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2020, công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy Yên Bái đã được các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện, 6/6 chỉ tiêu đã hoàn thành đạt từ 110-340% kế hoạch.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” với chủ đề “Năng suất cao - An toàn vệ sinh lao động – Thu nhập tốt”; thăm hỏi, tặng 1.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, chịu ảnh hưởng do thiên tai, dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động; hỗ trợ 21 hộ gia đình đoàn viên làm nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền trên 600 triệu đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động... Giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng... của đoàn viên và người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Xuân Quỳnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Xuân Quỳnh

Các cấp công đoàn cũng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng các cấp công đoàn đã gắn biển 17 công trình, với tổng kinh phí trên 80 tỉ đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng 1 công trình chào mừng (Công trình Nhà thi đấu thể thao cho CNVCLĐ, kinh phí 35 tỉ đồng)

Năm 2021, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương tới đoàn viên, công nhân lao động.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Xuân Quỳnh
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Xuân Quỳnh

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp với các cấp công đoàn nhằm mang lại những phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên, công nhân lao động. Tham gia liên ngành thanh tra pháp luật lao động, Luật ATVSLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho công nhân lao động; Hướng dẫn các CĐCS tổ chức thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và các cụm thi đua.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020; tặng Cờ thi đua chuyên đề năm 2020 cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hóa Thể thao”, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm vệ sinh an toàn lao động”; tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Mang “Tết sum vầy” đến đoàn viên, người lao động khó khăn

Bài, ảnh: Long Nguyễn - Văn Đức |

Sáng 24.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và tiến hành trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP An Tiến Industries, thuộc Khu công nghiệp phía Nam, tỉnh Yên Bái.

Công đoàn Các KCN tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Sum vầy “Kết nối yêu thương

Thu Hiền |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021 cho đoàn viên, công nhân lao động của Công ty Vật liệu xây dựng và Công ty Hồng Nam.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tặng quà công nhân nhân dịp Tết Sum vầy

Thu Hiền |

Nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho “Tết sum vầy” năm 2021 của LĐLĐ tỉnh Yên Bái, các lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái… đã tới thăm, động viên và tặng quà cho người lao động (NLĐ) đang trực tiếp sản xuất thuộc CĐCS Cty TNHH Thuận Phát, CĐCS Cty Cổ phần công nghiệp EP tại Khu công nghiệp phía Nam thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Yên Bái: Mang “Tết sum vầy” đến đoàn viên, người lao động khó khăn

Bài, ảnh: Long Nguyễn - Văn Đức |

Sáng 24.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và tiến hành trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP An Tiến Industries, thuộc Khu công nghiệp phía Nam, tỉnh Yên Bái.

Công đoàn Các KCN tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Sum vầy “Kết nối yêu thương

Thu Hiền |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021 cho đoàn viên, công nhân lao động của Công ty Vật liệu xây dựng và Công ty Hồng Nam.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tặng quà công nhân nhân dịp Tết Sum vầy

Thu Hiền |

Nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho “Tết sum vầy” năm 2021 của LĐLĐ tỉnh Yên Bái, các lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái… đã tới thăm, động viên và tặng quà cho người lao động (NLĐ) đang trực tiếp sản xuất thuộc CĐCS Cty TNHH Thuận Phát, CĐCS Cty Cổ phần công nghiệp EP tại Khu công nghiệp phía Nam thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.