Yên Bái: Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp trong mùa dịch COVID-19

Thanh Hùng |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) phải sản xuất cầm chừng, thậm chí ngừng sản xuất. Điều này đồng nghĩa có nhiều lao động bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị, người lao động vẫn sẵn sàng bám trụ, đồng hành cùng doanh nghiệp bởi họ tin đây chỉ là giai đoạn khó khăn tạm thời, nhất định doanh nghiệp sẽ vượt qua và phát triển trở lại.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên chị Nguyễn Thị Ngọc Lan thuộc tổ Nung đốt của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng huyện Trấn Yên (Yên Bái) cũng như 27 đoàn viên công đoàn nơi đây phải luân phiên nghỉ việc, những ngày đi làm được công ty bố trí công việc không đúng chuyên môn, thu nhập không tăng, công việc lại vất vả hơn, nhưng chị vẫn vui vẻ và cảm thấy may mắn vì vẫn có việc để làm.

Chị Lan cho rằng: “Giai đoạn khó khăn người lao động càng phải chăm chỉ hơn, đem lại hiệu suất lao động cao hơn, như vậy mới chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh”.

Nhằm chia sẻ khó khăn với chủ sử dụng lao động trong thời kỳ dịch bệnh, các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, như chấp nhận việc làm bị gián đoạn, chậm nhận lương, làm trái nghề… tất cả đều hướng tới một niềm tin doanh nghiệp nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để khôi phục lại sản xuất.

Đoàn viên công đoàn huyện Trấn Yên luôn đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: Thanh Hùng
Đoàn viên công đoàn huyện Trấn Yên luôn đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: Thanh Hùng

Đó là lời khẳng định của anh Đoàn Văn Tài - Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình Tài Đức.

Cho dù có sự chung tay đồng hành của người lao động thời gian qua. Nhưng từ đầu năm đến nay mọi sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng hầu như không xuất bán được, vì vậy tình trạng chi trả lương và khoản theo lương cho hơn 500 lao động không đảm bảo. Nếu tình trạng này còn kéo dài, thì 2/3 số người lao động sẽ mất việc làm, các mục tiêu Công ty đề ra trong năm 2020 sẽ không thực hiện được.

Ông Mai Văn Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng rất mong muốn các ngành chức năng giải quyết cho Công ty được chậm nộp các loại hình Bảo hiểm, các khoản thuế và được vay vốn để duy trì sản xuất...

Hiện nay, huyện Trấn Yên (Yên Bái) có 184 Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã giải quyết cho trên 2.800 lao động. Qua rà soát, hầu hết công ty đều chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trong đó có 7 công ty, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, với 368 lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; dự kiến sẽ có 146 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên cơ sở đó, LĐLĐ huyện Trấn Yên cùng các công đoàn cơ sở vận động người lao động chia sẻ khó khăn cùng công ty, trực tiếp làm việc với chủ sử dụng lao động bàn các biện pháp giải quyết nhu cầu về vốn vay, chế độ cho người lao động theo quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trấn Yên cho rằng: “LĐLĐ huyện Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền tốt cho đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19; bằng nhiều hình thức khác nhau để đồng hành, chia sẻ với chủ doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề nghị với các ngành chức năng tạm hoãn, hoặc miễn các nghĩa vụ của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19; chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện sự hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, trách trục lợi chính sách”.

Thanh Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Yên Bái hỏi thăm và hỗ trợ cho các hộ bị thiên tai

Thanh Hùng |

Do ảnh hưởng của mưa to kèm theo giông và gió mạnh đêm ngày 22.4 đã gây ảnh hưởng thiệt hại nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi của người dân và các công trình công cộng tại huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Các cấp Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Thanh Xuân |

Hưởng ứng phong trào thi đua “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, thời gian qua bằng các hoạt động thiết thực các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thanh Xuân |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, do đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DaeSeung Global, tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn tỉnh Yên Bái hỏi thăm và hỗ trợ cho các hộ bị thiên tai

Thanh Hùng |

Do ảnh hưởng của mưa to kèm theo giông và gió mạnh đêm ngày 22.4 đã gây ảnh hưởng thiệt hại nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi của người dân và các công trình công cộng tại huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Các cấp Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Thanh Xuân |

Hưởng ứng phong trào thi đua “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, thời gian qua bằng các hoạt động thiết thực các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thanh Xuân |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, do đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DaeSeung Global, tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.