Yên Bái: Hơn 2.800 đoàn viên, người lao động được công đoàn hỗ trợ

Vũ Quỳnh |

Trong năm 2020, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ cho 2.812 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

Ngày 3.1, ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2020 các cấp công đoàn trong tỉnh đã tranh thủ được sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền chuyên môn đồng cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có nhiều cố gắng để hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra: 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm như số công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 979 công đoàn cơ sở, đạt 104% kế hoạch năm; thành lập được 31 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, đạt 103% kế hoạch và phát triển mới 1.843 đoàn viên, đạt 104% kế hoạch; số công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là 946 công đoàn cơ sở, đạt 105% kế hoạch.

Số đơn vị tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp ngoài nhà nước là 145 đơn vị, đạt 105% kế hoạch; số đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức 780 đơn vị, đạt 100% kế hoạch năm, số đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động ở doanh nghiệp ngoài nhà nước 156 đơn vị, đạt 109 % kế hoạch năm; số nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 20.170 người, đạt 105% kế hoạch…

Đặc biệt, trong năm 2020, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà cho 2.812 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 1,4 tỉ đồng. Đồng thời công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các nhà tài trợ và người sử dụng lao động thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn đoàn viên và người lao động; tặng 500 cặp phao cho các cháu học sinh vùng sông, nước trị giá 100 triệu đồng; giải ngân cho 79 trường hợp nữ công nhân viên chức lao động nghèo, khó khăn có nhu cầu được vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình với số tiền 1 tỉ 580 triệu đồng và hỗ trợ làm 21 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 615 triệu đồng từ nguồn “Quỹ xã hội Công đoàn” tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã ký 5 bản thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, từ các thỏa thuận hợp tác đã ký có tổng số trên 4.000 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền trên 500 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm các cấp công đoàn tỉnh cần tập trung triển khai trong năm 2021 như tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua; quan tâm phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường công tác nữ công; tăng cường công tác thu kinh phí công đoàn nhất là khu vực ngoài nhà nước.

Vũ Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Yên Bái ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Quỳnh Vũ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các sở, ban, ngành và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2015-2020 và thống nhất ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái: Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đoàn Từ thiện xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho nhân dân, học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên và huyện Trấn Yên.

Yên Bái: 94 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Xuân Hiền |

Ngày 11.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động 2019. Đồng chí Phan Huy Cường – Phó Chủ tịch LĐLĐ chủ trì Hội nghị. Tham gia tập huấn có 94 cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Công đoàn tỉnh Yên Bái ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Quỳnh Vũ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các sở, ban, ngành và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2015-2020 và thống nhất ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái: Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đoàn Từ thiện xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho nhân dân, học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên và huyện Trấn Yên.

Yên Bái: 94 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Xuân Hiền |

Ngày 11.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động 2019. Đồng chí Phan Huy Cường – Phó Chủ tịch LĐLĐ chủ trì Hội nghị. Tham gia tập huấn có 94 cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.