Yên Bái: Công đoàn chung tay cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Thanh Xuân – Thu Hiền |

Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ). Trước tình hình đó, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Là đơn vị chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, CĐCS công ty đã vận động 540 đoàn viên, NLĐ trong công ty đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận triển khai tích cực các giải pháp để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Long Giang - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái - cho biết: “Trước những khó khăn chung do dịch bệnh COVID-19, CĐCS công ty đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc làm cho công nhân lao động ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Đồng thời, CĐCS công ty phối hợp đảm bảo chế độ chính sách cho NLĐ như thanh toán tiền lương hàng tháng đúng thời gian và đầy đủ, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng; giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho NLĐ; đóng BHXH cho NLĐ theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước”.

CĐCS Công ty liên doanh Canxi Cacbonat có 56 đoàn viên, NLĐ với ngành nghề thăm dò, khai thác và chế biến đá phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Thời gian qua, công ty cũng chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19. Song với sự nỗ lực của Ban giám đốc và Ban chấp hành CĐCS, doanh thu của công ty năm 2020 vẫn tăng 23%, đảm bảo mức lương bình quân cho công nhân 12 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ, bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho NLĐ; trang bị tủ thuốc di động tại các khu vực làm việc.

Ông Vũ Tuấn Khanh - Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB - cho hay: “Ban Giám đốc và CĐCS công ty luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Ngay từ đầu năm 2021, CĐCS công ty đã phối hợp với Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch đầu tư 200 triệu đồng để trang bị bảo hộ lao động đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đoàn viên, NLĐ tuỳ theo nhu cầu từng công của đoàn viên, NLĐ như quần áo bảo hộ lao động; chụp tai, bịt tai chống ồn; khẩu trang chống bụi chống hóa chất; găng tay, đai toàn thân, mũ bảo hộ, kính an toàn, áo phản quang…”.

Cùng với việc đầu tư cải thiện môi trường làm việc an toàn, CĐCS Công ty liên doanh Canxi Cacbonat còn vận động công nhân lao động trồng cây xanh, xây dựng vườn hoa cây cảnh, cải tạo môi trường sinh thái trong khuôn viên nhà máy. Ghi nhận những kết quả đó, CĐCS công ty đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái về phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

“Trong những năm qua, Ban lãnh đạo công ty và CĐCS luôn quan tâm, chăm lo tốt tới đời sống, việc làm và môi trường làm việc an toàn cho NLĐ chúng tôi. Trong năm 2021, chúng tôi mong muốn Ban lãnh đạo công ty và CĐCS tiếp tục tạo việc làm, thu nhập ổn định và môi trường làm việc an toàn để chúng tôi được gắn bó lâu dài với công ty” - đoàn viên Dương Trí Dũng chia sẻ.

Hiện nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 32 CĐCS trực thuộc, với gần 7.800 đoàn viên, công nhân lao động. Để đảm bảo 100% lao động có việc làm ổn định ngay sau Tết Nguyên đán 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm thường xuyên cho NLĐ và đảm bảo thu nhập ổn định ngay từ những tháng đầu năm; chủ động nguyên vật liệu, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ. Do đó, không có tình trạng nợ lương, nợ BHXH, nhất là trong thời điểm từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

“Trong thời gian tới, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các CĐCS tiếp tục phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ; Thực hiện các chế độ, chính sách bảo vệ quyền lợi của NLĐ; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ trong các khu công nghiệp, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021” - đồng chí Đỗ Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh, cho biết thêm.

Thanh Xuân – Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nối chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

Kiều Vũ |

Tuyên truyền về hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2021 tiếp nối chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên CĐ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN).

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Thu Hiền |

Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3; 1981 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi giữa cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. Đồng chí Lê Đình Nhiên - Phó Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh - dự buổi giao lưu.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái chúc mừng cán bộ y bác sĩ

Thu Hiền |

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.02.1955 - 27.02.2021), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc các đơn vị Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Tiếp nối chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

Kiều Vũ |

Tuyên truyền về hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2021 tiếp nối chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên CĐ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN).

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Thu Hiền |

Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3; 1981 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi giữa cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. Đồng chí Lê Đình Nhiên - Phó Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh - dự buổi giao lưu.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái chúc mừng cán bộ y bác sĩ

Thu Hiền |

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.02.1955 - 27.02.2021), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc các đơn vị Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái.