Nhờ Công đoàn, người lao động nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động

Tâm Thành |

Làm việc không có giao kết hợp đồng lao động, anh Đặng Văn Chinh không may bị tai nạn lao động, người sử dụng lao động chỉ hỗ trợ ít tiền. Được LĐLĐ tỉnh Yên Bái tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ… gia đình anh đã nhận được 250 triệu tiền bồi thường từ phía người sử dụng lao động.

Tháng 7.2021, anh Đặng Văn Chinh (thôn Tầm Vông, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) nhận đi làm thuê công trình tại Quảng Ninh cho ông Hà Văn Lừng (thường trú thôn Yên Thích, Bắc Bình, Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Ngày 2.8.2021, tại công trình, hai công nhân vận chuyển bất cẩn dẫn tới xe bò chở 5 bao ximăng bật càng, cắt ngang dây điện của tổ đội thi công ốp lát làm anh Chinh bị điện giật. Anh Chinh đã được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, chữa trị từ ngày 2-5.8 với chẩn đoàn hôn mê sau ngừng tuần hoàn do điện giật. Từ ngày 5.8 đến nay, anh Chinh được gia đình đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Do không giao kết hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm theo quy định, nên khi xảy ra tai nạn, anh Chinh bị thiệt thòi, tình trạng sức khoẻ yếu, khả năng phục hồi rất khó và về lâu dài sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đặng Văn Yên - chú của anh Chinh - cho biết: “Tình trạng của Chinh thì nguy kịch, không có tiền để chữa trị. Khi Chinh bị tai nạn, ông Lừng hỗ trợ 30 triệu đồng. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Lừng để trao đổi về việc giải quyết chế độ, bồi thường nhưng ông Lừng không đồng ý và sau thì không liên hệ được. Vì vậy, chúng tôi đã liên hệ để nhờ LĐLĐ tỉnh Yên Bái hướng dẫn, hỗ trợ để giải quyết vụ việc”. 

Bà Đỗ Thị Quỳnh Giang - Phó Ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động tỉnh Yên Bái - cho hay, khi nhận được thông tin về vụ việc, Thường trực Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ gia đình anh Chinh viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét, xử lý vụ việc. Đồng thời, phối hợp với Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh nắm bắt thông tin, tình hình giải quyết của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và đề nghị quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Chinh trong quá trình giải quyết vụ việc.

Nhờ sự giúp đỡ của LĐLĐ tỉnh Yên Bái và sự vào cuộc của Thanh tra Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hạ Long và Ban chỉ huy công trường, ông Lừng đã đề nghị hòa giải với gia đình.

Sau khi ông Lừng lên trao đổi, bàn bạc, gia đình anh Chinh đã đồng ý hòa giải và nhận hỗ trợ, bồi thường số tiền 250 triệu đồng.

Tâm Thành
TIN LIÊN QUAN

Lao động các tỉnh ĐBSCL tìm đường trở lại nhà máy

NHẬT HỒ |

Hàng trăm ngàn lao động tại tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đang mất việc tạm thời do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Hầu hết đều muốn có việc làm, muốn lao động để mưu sinh thời hậu COVID-19.

Xem xét điều chỉnh tăng giờ làm thêm: Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, sức khoẻ cho người lao động

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng giờ làm thêm vượt quy định trong tháng của người lao động đối với các doanh nghiệp. Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN) - cho rằng, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, việc đề xuất tăng thời gian làm thêm là cần thiết để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của DN, giúp chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Tuy nhiên việc tăng giờ làm thêm phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, chế độ đãi ngộ làm thêm giờ và sức khoẻ của người lao động.

Bồi đắp tình thương và trách nhiệm với người lao động

NGUYỄN HỒNG VINH |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - về những việc làm thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn hiện nay.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Lao động các tỉnh ĐBSCL tìm đường trở lại nhà máy

NHẬT HỒ |

Hàng trăm ngàn lao động tại tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đang mất việc tạm thời do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Hầu hết đều muốn có việc làm, muốn lao động để mưu sinh thời hậu COVID-19.

Xem xét điều chỉnh tăng giờ làm thêm: Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, sức khoẻ cho người lao động

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng giờ làm thêm vượt quy định trong tháng của người lao động đối với các doanh nghiệp. Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN) - cho rằng, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, việc đề xuất tăng thời gian làm thêm là cần thiết để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của DN, giúp chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Tuy nhiên việc tăng giờ làm thêm phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, chế độ đãi ngộ làm thêm giờ và sức khoẻ của người lao động.

Bồi đắp tình thương và trách nhiệm với người lao động

NGUYỄN HỒNG VINH |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - về những việc làm thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn hiện nay.