Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình giúp nữ đoàn viên thoát nghèo

Phương Hoa |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) vừa trao hỗ trợ vay vốn cho 7 nữ đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình tại 4 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc là: CĐCS Cơ quan Chính quyền, CĐCS Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, CĐCS Đội Công trình Giao thông Vận tải và Vệ sinh môi trường và CĐCS xã Xuân Long.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình cho biết, LĐLĐ huyện hiện đang quản lý 21 dự án vay vốn từ nguồn “Quỹ xã hội công đoàn” tỉnh Yên Bái với tổng số tiền là: 420.000.000 đồng. Mục đích sử dụng vốn vay của đoàn viên công đoàn là chăn nuôi, trồng trọt và đa số đoàn viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, góp phần tăng thêm thu nhập từ 8 triệu đến 12 triệu đồng/năm/hộ gia đình.

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện đã giải ngân cho 59 lượt đoàn viên vay vốn, với nguồn quỹ 800 triệu đồng. Thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Quỹ xã hội công đoàn” tỉnh Yên Bái, thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đã được vay, đảm bảo nguồn vốn an toàn, hiệu quả, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại cơ sở, nhiều đoàn viên công đoàn có nguyện vọng được tiếp cận với nguồn vốn này để phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập trong cuộc sống.

Phương Hoa
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Lan Hồng |

Tháng Công nhân năm 2020 được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái thực hiện các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng về thu nhập do dịch COVID-19...

Công đoàn tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động dành cho đoàn viên

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh |

Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm nay diễn ra trong tình hình đất nước đang tăng cường phòng, chống dịch COVID - 19, do đó Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh không tổ chức míttinh hoặc các hoạt động tập trung đông người mà chú trọng các hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Đoàn Thị Hồng Hạnh |

Nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Thị Thanh Huyền thuộc Công đoàn cơ sở cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Lan Hồng |

Tháng Công nhân năm 2020 được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái thực hiện các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng về thu nhập do dịch COVID-19...

Công đoàn tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động dành cho đoàn viên

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh |

Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm nay diễn ra trong tình hình đất nước đang tăng cường phòng, chống dịch COVID - 19, do đó Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh không tổ chức míttinh hoặc các hoạt động tập trung đông người mà chú trọng các hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Đoàn Thị Hồng Hạnh |

Nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Thị Thanh Huyền thuộc Công đoàn cơ sở cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.