Thôn Háng Gàng có tổng số 81 hộ, với 445 nhân khẩu; dân tộc Mông chiếm 100%, trong đó có 42 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo. Đời sống kinh tế thu nhập của nhân dân trên địa bàn chủ yếu sản xuất từ nông nghiệp là chính, các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
Năm 2020, nhân dân các dân tộc trong xã Pá Hu nói chung và thôn Háng Gàng nói riêng đã phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tổng diện tích cây lương thực có hạt năm 2020 là 63 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 là 257,2 tấn; thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng và làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng, từ đầu năm 2020 đến nay chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào.
Bên cạnh đó, số lượng đàn gia súc, gia cầm của các hộ dân tăng hơn năm trước. Đã có 81/81 hộ gia đình trong khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; đăng ký thực hiện không có tội phạm ma túy, mại dâm. Có 41/81 hộ đạt gia đình văn hóa.
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu dân cư thôn Háng Gàng, đồng chí Nguyễn Chương Phát - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã chia sẻ những khó khăn với bà con trong thôn; đồng thời biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban công tác Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội thôn Háng Gàng và bà con, nhân dân trong thôn trong thời gian qua; biểu dương những gia đình đạt gia đình văn hóa và động viên bà con tiếp tục phấn đấu cùng thôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường góp phần cùng thôn xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.
Nhân dịp này, đại diện LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Chương Phát đã trao cho các hộ nghèo trong thôn mỗi hộ 1 suất quà; tặng quà động viên 10 hộ thoát nghèo năm 2020, mỗi hộ 200.000 đồng và tặng thôn Háng Gàng 3 triệu đồng.