Công đoàn Yên Bái hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc

Trần Trọng |

Yên Bái - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Yên Bái.

Dự hội nghị có bà Đinh Thị Hồng Lan – Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, cùng gần 50 công nhân lao động Vật liệu Xây dựng Yên Bái.

Tại đây, bà Đinh Thị Hồng Lan đã truyền tải đến nội dung chuyên đề “Cách ứng xử trong gia đình thời hiện đại” nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 đến công nhân lao động công ty Vật liệu Xây dựng Yên Bái.

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã có những chia sẻ rất chân thực, khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thị Hồng Lan đã trao những suất quà động viên, hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua buổi nói chuyện giúp đoàn viên, CNLĐ hiểu được lịch sử, ý nghĩa về Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3) về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng. Rồi từ đó, tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân có ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hòa Bình hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc

Trần Trọng |

Hòa Bình - Các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hưởng ứng ngày 20.3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Yên Bái trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn

Phương Thuý |

Yên Bái – Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm, bàn giao nhà ‘Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Yên Bái chăm lo cho nữ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phương Thuý |

Yên Bái – Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên một số nữ đoàn viên mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Hòa Bình hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc

Trần Trọng |

Hòa Bình - Các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hưởng ứng ngày 20.3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Yên Bái trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn

Phương Thuý |

Yên Bái – Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm, bàn giao nhà ‘Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Yên Bái chăm lo cho nữ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phương Thuý |

Yên Bái – Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên một số nữ đoàn viên mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.