Công đoàn Lục Yên giúp đỡ các hộ gia đình đoàn viên thoát nghèo

Nguyễn Thanh Sơn |

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên được giao 5 chỉ tiêu thực hiện Chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26.11.2019 của Tỉnh ủy Yên Bái trong đó có chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình đoàn viên công đoàn thoát nghèo.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 ba gian bằng gỗ, chị Triệu Thị Lạc, đoàn viên Công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi cũng là một trong những hộ gia đình thuộc hộ nghèo của xã An Phú, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, chồng không có việc làm lại mắc bệnh máu trắng, hai con còn nhỏ, vẫn còn trong độ tuổi cắp sách đến trường, hàng tháng chồng phải đi điều trị bệnh tại bệnh viên Trung ương, mỗi lần đi chi phí hết khoảng 3.000.000 đồng. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của bản thân 3.600.000 đồng/tháng và 405.000 đồng/tháng tiền trợ cấp Bảo trợ xã hội của chồng. Được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự tuyên truyền, vận động, giúp đỡ của LĐLĐ huyện cũng như sự quan tâm giúp đỡ của công ty, đến nay gia đình tôi đã cơ bản thoát nghèo”.

Gia đình anh Trương Văn Quân, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH đá cẩm thạch An Phú cũng vậy, trước đây cũng là một trong những hộ nghèo. Anh Quân tâm sự: “Nhà chỉ có 2 sào ruộng, vợ lại mới sinh cháu nhỏ, không có thu nhập ổn định nên cuộc sống trước đây rất nghèo túng. Tuy nhiên do có sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là chăm chỉ làm ăn và sự chủ động vươn lên thoát nghèo của bản thân, đến nay gia đình đã thoát được nghèo”

Bà Triệu Thị Thu Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Yên cho biết, theo thống kê khảo sát, hiện nay trên địa bàn huyện hiện còn 7 hộ gia đình đoàn viên thuộc hộ nghèo. Xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng, khó thực hiện và đây cũng là Chương trình hành động 190-CTr/TU của tỉnh ủy Yên Bái giao, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình đoàn viên.

Song song với đó là sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự phấn đấu của mỗi đoàn viên công đoàn. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 3 hộ đoàn viên thoát nghèo; 2 hộ đoàn viên sang cận nghèo; 2 hộ đoàn viên chưa thoát được nghèo. Vì vậy để tiếp tục tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ gia đình đoàn viên công đoàn thuộc hộ nghèo thoát nghèo trong thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, vay vốn; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, đồng thời tích cực vận động đoàn viên phát huy tinh thần làm chủ, chủ động tham gia các mô hình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, thoát nghèo bền vững.

Nguyễn Thanh Sơn
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Công đoàn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh

Xuân Quỳnh |

Vừa qua tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Pá Hu, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Trung thu năm 2020 với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” cho 500 trẻ em trên địa bàn xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.

Bí thư Yên Bái: Chỉ số hạnh phúc không đặt những vấn đề quá phức tạp

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy cho hay, chỉ số hạnh phúc được đo lường dựa trên 3 chỉ số chính là sự hài lòng về cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình.

Ông Đỗ Đức Duy được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

Vương Trần |

Ông Đỗ Đức Duy được 100% đại biểu dự Đại hội tín nhiệm giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Bí thư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Công đoàn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh

Xuân Quỳnh |

Vừa qua tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Pá Hu, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Trung thu năm 2020 với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” cho 500 trẻ em trên địa bàn xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.

Bí thư Yên Bái: Chỉ số hạnh phúc không đặt những vấn đề quá phức tạp

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy cho hay, chỉ số hạnh phúc được đo lường dựa trên 3 chỉ số chính là sự hài lòng về cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình.

Ông Đỗ Đức Duy được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

Vương Trần |

Ông Đỗ Đức Duy được 100% đại biểu dự Đại hội tín nhiệm giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Bí thư.