Các cấp Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Thanh Xuân |

Hưởng ứng phong trào thi đua “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, thời gian qua bằng các hoạt động thiết thực các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Bám sát mục tiêu của phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học Kim Đồng phát huy điểm mạnh của đoàn viên để vận động làm khẩu trang ủng hộ - vật dụng thiết yếu trong công tác phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Kim Đồng (Nghĩa Lộ) cho biết: “Chúng tôi nắm được một số gia đình đoàn viên có máy khâu và lại khéo tay nên Ban chấp hành CĐCS đã huy động đoàn viên đóng góp ngày công để cắt và may khẩu trang. Chúng tôi cũng đã trích quỹ mua vật liệu để làm khẩu trang. Với sự hăng say, nhiệt tình của đoàn viên, đến nay đã may được 2.000 chiếc khẩu trang hỗ trợ phòng, chống dịch. Chúng tôi rất phấn khởi vì làm được một việc có ích cho xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Chủ tịch CĐCS Trường TH Kim đồng (bên trái) cùng các đồng nghiệp đang thực hiện các khâu may khẩu trang vải. Ảnh: Thanh Xuân
Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Chủ tịch CĐCS Trường TH Kim đồng (bên trái) cùng các đồng nghiệp đang thực hiện các khâu may khẩu trang vải. Ảnh: Thanh Xuân

CĐCS Trường Tiểu học Kim Đồng (Nghĩa Lộ) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hưởng ứng phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động thị xã phát động về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mô hình này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến 71 CĐCS và trên 1.900 đoàn viên trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Đến nay, đoàn viên đã tự may trên 3.000 khẩu trang ủng hộ phòng, chống dịch bệnh; đã có 2.580 lượt tin nhắn của CNVCLĐ, với số triền 51,6 triệu đồng; mỗi cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ 01 ngày lương và đã trao số tiền 140 triệu đồng trao cho Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ tổ chức các hoạt động chung tay phòng, chống dịch”.

Thời gian qua LĐLĐ huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các CĐCS vận động CNVCLĐ trên địa bàn huyện Văn Chấn triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Chấn cho biết: “Cùng với việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh, CNVCLĐ còn tham gia nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407 được 41,5 triệu đồng; may được 8.776 chiếc khẩu trang, 2.828 chiếc kính chắn bọt bắn, mua 133 chai nước sát khuẩn, tổng giá trị trên 81 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Với nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch, tính đến nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ủng hộ (mỗi người 1 ngày lương) được 1 tỉ 345 triệu đồng; ủng hộ 7.868 tin nhắn, với số tiền 157 triệu đồng; các cấp công đoàn ủng hộ hiện vật; khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn trị giá 73 triệu đồng, với 283 chai nước rửa tay, 22.484 chiếc khẩu trang và 30 kính chắn bọt ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các đơn vị có nhiều hoạt động tiêu biểu là LĐLĐ: huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh …

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cho biết LĐLĐ tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, không để đoàn viên, người lao động bị động, bất ngờ, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đảm bảo đủ các điều kiện để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của đoàn viên, người lao động, nhưng cũng hết sức bình tĩnh, không hoang mang, sẵn sàng phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp ứng phó với các cấp độ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh”.

Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn và gia đình thực hiện cách ly xã hội theo đúng quy định; 100% đoàn viên công đoàn và các thành viên trong gia đình thực hiện khai báo y tế; không có đoàn viên công đoàn vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Đến nay, có 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động; có 1.476 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên.

Thanh Xuân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng COVID-19 tại doanh nghiệp

Quỳnh Vũ |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, do đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại CĐCS Công ty TNHH Unico Global Yên Bái (Khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái).

Các cấp Công đoàn Yên Bái hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại do thiên tai

Nhóm PV |

Tối 2.3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa đá và giông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của nhân dân, trong đó có nhiều người là đoàn viên công đoàn. Trước thiệt hại của đoàn viên, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã kịp thời hỗ trợ đoàn viên vượt qua khó khăn.

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng COVID-19 tại doanh nghiệp

Quỳnh Vũ |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, do đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại CĐCS Công ty TNHH Unico Global Yên Bái (Khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái).

Các cấp Công đoàn Yên Bái hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại do thiên tai

Nhóm PV |

Tối 2.3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa đá và giông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của nhân dân, trong đó có nhiều người là đoàn viên công đoàn. Trước thiệt hại của đoàn viên, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã kịp thời hỗ trợ đoàn viên vượt qua khó khăn.

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.