Các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái sẻ chia khó khăn với đoàn viên

Hà Thắng Sơn |

Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai trong năm 2020, những ngày qua, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 6.2, bà Lê Thị Hồng Nga - Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Nghĩa Lộ cho biết, dịp Tết Tân Sửu 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại, chương trình Tết sum vầy không tổ chức tập trung, do vậy các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã tiếp tục dành nhiều hoạt động hướng đến chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động.

Tất cả các cấp công đoàn đều có kế hoạch tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết thực và hiệu quả. Đảm bảo để mọi đoàn viên, người lao động đều được chăm lo trong dịp Tết, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai trong năm 2020.

LĐLĐ thị xã đã tổ chức đi thăm hỏi, chúc tết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và trao tặng quà trực tiếp cho 75 người lao động, trị giá mỗi suất quà 500 nghìn đồng; trao hỗ trợ 20 vé xe cho công nhân về quê ăn tết, trị giá mỗi vé xe là 200 nghìn đồng. Trong đó quà của Tổng LĐLĐVN là 15 suất, quà của LĐLĐ tỉnh Yên Bái 20 suất, quà của chính quyền thị xã là 20 suất và quà của LĐLĐ thị xã là 20 suất.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Lục Yên tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐYB
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Lục Yên tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐYB

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản suất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên và thu nhập của đoàn viên, người lao động.

Trước tình hình đó, LĐLĐ huyện Lục Yên đã kịp thời đến động viên, chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải, đồng thời cũng gặp gỡ người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên người lao động khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản suất, kinh doanh.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã trao 10 suất quà cho 10 đoàn viên, người lao động tại 6 CĐCS tại các công ty, doanh nghiệp gồm CĐCS Chinh nhánh Lục Yên - Công ty cổ phần luyện kim và khai khoáng Việt Đức, Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam, Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Quốc tế, Công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn, Công ty TNHH đá cẩm thạch An Phú và Công ty TNHH một thành viên Vạn Khoa Lục Yên với số tiền là 1.000.000 đồng/người.

Vừa qua, sáng ngày 4.2.2021, LĐLĐ huyện cũng đã đến thăm, tặng 7 suất quà cho 5 công ty, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện trị giá mỗi suất quà là 500.000 đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Yên Bình tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐYB
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Yên Bình tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐYB

Trước đó, đoàn công tác của LĐLĐ huyện Yên Bình đã tới thăm, chúc tết các doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Tại các doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hồng Hương – Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình đã thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; chúc mừng những thành quả mà các doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2020, nhất là công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Cũng trong dịp này, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, UBND huyện, lãnh đạo LĐLĐ huyện Yên Bình đã trao 1 Bằng khen của UBND tỉnh, 2 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, 8 Giấy khen tập thể, 20 Giấy khen cá nhân của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020; trao tặng 60 suất quà, 20 vé xe của LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện phối hợp với Ngân hàng Agribank Yên Bình trao tặng 20 suất quà cho các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Hà Thắng Sơn
TIN LIÊN QUAN

Người lao động cảm ơn món quà Tết của LĐLĐ huyện Trấn Yên

Nguyễn Trường |

Tết Tân Sửu đang 2021 đến gần. Những ngày này, các cấp Công đoàn huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động (CNLĐ), trong đó đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Yên Bái: “Tặng bánh chưng – Tết sum vầy” cho người nghèo

Văn Đức |

Thành đoàn Yên Bái đã tổ chức chương trình “Tặng bánh chưng – tết sum vầy” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Yên Bái: Tặng 1.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh |

Chiều ngày 25.1, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người lao động cảm ơn món quà Tết của LĐLĐ huyện Trấn Yên

Nguyễn Trường |

Tết Tân Sửu đang 2021 đến gần. Những ngày này, các cấp Công đoàn huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động (CNLĐ), trong đó đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Yên Bái: “Tặng bánh chưng – Tết sum vầy” cho người nghèo

Văn Đức |

Thành đoàn Yên Bái đã tổ chức chương trình “Tặng bánh chưng – tết sum vầy” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Yên Bái: Tặng 1.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh |

Chiều ngày 25.1, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.