Vĩnh Phúc: Nhiều hộ cam kết giảm giá nhà trọ 20-50% cho công nhân

Trương Hạnh- Bảo Hân |

Đoàn công tác của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và các đoàn thể chính quyền phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa vận động các chủ nhà trọ tại phường này giảm giá nhà trọ để chia sẻ với công nhân trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra.

Đoàn công tác đã tuyên truyền, vận động từng chủ nhà trọ có công nhân thuê trọ chung tay chia sẻ khó khăn với người lao động để họ yên tâm làm việc, góp phần vào công tác phòng chống dịch của cả nước.

Kết quả, 100% các chủ nhà trọ được vận động đã cam kết giảm từ 20% - 50% giá tiền trọ cho công nhân lao động trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra, như hộ bà Nguyễn Thị Ngân (với 26 phòng trọ);  hộ ông Nguyễn Văn Tuấn (20 phòng trọ); hộ ông Nguyễn Tường Minh (53 phòng trọ)…

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cũng đã chủ động đề nghị chính quyền các xã, thị trấn nơi có khu công nghiệp đóng trên địa bàn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu nhà trọ.

Theo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp do thiếu nguồn nhiên liệu cũng như bị đối tác hủy hợp đồng, không ký kết được đơn hàng mới.

Để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động khiến thu nhập hằng tháng của người lao động bị giảm sút đáng kể. Dự báo thời gian tới, việc sản xuất, kinh doanh của các công ty tiếp tục gặp bất lợi, cuộc sống của người lao động sẽ rất khó khăn, đặc biệt là trong các tháng 4, 5, 6, 7 năm 2020.

Trương Hạnh- Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Giảm giá trên 57.200 phòng trọ cho người lao động trong dịch COVID-19

Nam Dương |

Các cấp công đoàn TPHCM đã hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên gần 10,5 tỉ đồng, vận động các chủ nhà trọ giảm giá trên 57.200 phòng trọ, phát miễn phí 7.000 suất ăn tới người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Thêm nhiều chủ nhà trọ giúp công nhân vượt khó

Ngọc Ánh - Thiệu Vũ |

Với sự vận động của Công đoàn cũng như phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn cả nước đã giảm 50% giá thuê nhà trọ, thậm chí là 100% cho công nhân lao động phải nghỉ việc không lương do dịch COVID-19.

Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm 30 -100% tiền thuê phòng cho người lao động

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với một số địa phương có nhà trọ cho thuê trên địa bàn, đến gặp trực tiếp các chủ nhà trọ để vận động miễn, giảm 30-100% tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TPHCM: Giảm giá trên 57.200 phòng trọ cho người lao động trong dịch COVID-19

Nam Dương |

Các cấp công đoàn TPHCM đã hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên gần 10,5 tỉ đồng, vận động các chủ nhà trọ giảm giá trên 57.200 phòng trọ, phát miễn phí 7.000 suất ăn tới người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Thêm nhiều chủ nhà trọ giúp công nhân vượt khó

Ngọc Ánh - Thiệu Vũ |

Với sự vận động của Công đoàn cũng như phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn cả nước đã giảm 50% giá thuê nhà trọ, thậm chí là 100% cho công nhân lao động phải nghỉ việc không lương do dịch COVID-19.

Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm 30 -100% tiền thuê phòng cho người lao động

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với một số địa phương có nhà trọ cho thuê trên địa bàn, đến gặp trực tiếp các chủ nhà trọ để vận động miễn, giảm 30-100% tiền thuê nhà trọ cho người lao động.