Vĩnh Phúc: Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.130 đoàn viên công đoàn, người lao động

Huyền Trang |

Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng, khẩn trương rà soát các đối tượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 để kịp thời chi hỗ trợ khẩn cấp giúp đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.

Theo số liệu thống kê, đến hết ngày 11.8, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho 2.130 đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID–19 lần thứ 4 với tổng số tiền gần 1,6 tỉ đồng.

Trong đó, chi hỗ trợ khẩn cấp cho 33 đoàn viên công đoàn, người lao động là F0; 408 đoàn viên công đoàn, người lao động là F1; 1.412 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn (mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được hưởng lương hoặc hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Công đoàn kịp thời động viên 66 đoàn viên công đoàn là các y, bác sĩ tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch theo Quyết định huy động cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID–19 tại thành phố Hồ Chí Minh của UBND tỉnh và Sở Y tế với tổng số tiền 66 triệu đồng.

Bên cạnh đó, động viên, hỗ trợ tặng quà 184 đoàn viên công đoàn là giáo viên các trường trên địa bàn các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Bình Xuyên tham gia thực hiện nhiệm vụ khai báo y tế điện tử bắt buộc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; tặng quà cho 24 công nhân lao động của Công ty TNHH Y dược Tâm Đức (huyện Lập Thạch) phải ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với số tiền 12 triệu đồng…

Thông qua việc hỗ trợ kịp thời, chính xác, đúng đối tượng đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn viên, người lao động giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống trước khó khăn của dịch bệnh. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn Vĩnh Phúc góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tiếp tục chung sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh, niềm tin cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Huyền Trang
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do có được nhận hỗ trợ nhiều lần do ảnh hưởng dịch COVID-19?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chính sách hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội kêu gọi hàng trăm xe taxi hỗ trợ công tác phòng chống dịch

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi đăng ký dự phòng phương tiện, lái xe taxi trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vũng Tàu đã chi hơn 15,2 tỉ đồng hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

Thành An |

Là địa phương có số người nhận hỗ trợ nhiều nhất trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu đã và đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn tất hồ sơ để thực hiện công tác chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Lao động tự do có được nhận hỗ trợ nhiều lần do ảnh hưởng dịch COVID-19?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chính sách hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội kêu gọi hàng trăm xe taxi hỗ trợ công tác phòng chống dịch

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi đăng ký dự phòng phương tiện, lái xe taxi trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vũng Tàu đã chi hơn 15,2 tỉ đồng hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

Thành An |

Là địa phương có số người nhận hỗ trợ nhiều nhất trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu đã và đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn tất hồ sơ để thực hiện công tác chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.