Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020).
Đến dự có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 90 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh hiện có 140.064 đoàn viên và người lao động, trong đó nữ là 92.064 (chiếm 66%). Đây là lực lượng quan trọng, có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Hoàng Thị Thuý Lan ghi nhận và chúc mừng thành tích của nữ công nhân lao động tiêu biểu và tổ chức công đoàn Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua.
Chia sẻ những khó khăn mà nữ công nhân lao động đang gặp, nhất là những nỗi lo về thu nhập, gánh nặng về nhà ở, nhà trẻ để gửi con trong những buổi tăng ca…, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã và đang từng bước đề ra những giải pháp tháo gỡ để hướng tới mục tiêu bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Để tổ chức công đoàn thực sự là mái ấm của người lao động, nhất là đối với nữ công nhân lao động, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tổ chức công đoàn tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nữ công nhân lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới, giúp nữ đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tự chủ, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho nữ công nhân lao động thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – nhấn mạnh, lao động nói chung và lao động nữ nói riêng đều mong muốn có việc làm bền vững, bởi lẽ, chủ động về việc làm là điều kiện tiên quyết để lao động nữ có vị trí bình đẳng trong gia đình. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những thách thức lớn về thay đổi việc làm, nhất là đối với lao động nữ.
Vì vậy, ông Trần Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc cần có nhận thức sâu sắc về vấn đề này, có những giải pháp thiết thực để lao động nữ có việc làm bền vững, góp phần giúp họ khẳng định vai trò của mình trong gia đình cũng như xác lập chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến chất lượng và nội dung hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động nữ công để phản ánh được tiếng nói của nữ công nhân lao động, từ đó nữ công nhân lao động có những cống hiến lớn hơn cho đất nước và xây dựng cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã trao các phần quà tới 300 nữ công nhân lao động tiêu biểu vượt khó.