Vĩnh Phúc: Đại hội CĐ tại Công ty Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam

Trương Hạnh |

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Dự đại hội có bà Trịnh Thị Thoa - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc; bà Phùng Thị Hà - Ủy viên BanThường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh; các ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo công ty cùng 120 đại biểu đại diện cho trên 300 đoàn viên công đoàn trong Công ty.

Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam là công ty 100% vốn của Mỹ, được thành lập từ năm 2001, ngành nghề sản xuất chính là sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy.

Công đoàn cơ sở công ty được chuyển từ Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc từ cuối năm 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: Chủđộng phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại định kỳ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống việc làm, dư luận xã hội trong công nhân lao động, từ đó, kịp thời giải quyết, các chế độ, quyền lợi, hỗ trợ, chăm lo đời sống cho công nhân viên; chủ động thăm hỏi động viên cho các công nhân viên ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…; phối hợp với công ty trao quà bằng tiền cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết hàng năm, và các ngày sinh nhật của công nhân viên, tặng quà cho con cán bộ công nhân viên nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6; trao thưởng cho con em cán bộ công nhân viên có thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, đây là đơn vị duy nhất trong các Khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc sử dụng người lao động khuyết tật (có 15 người khuyết tật).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnhghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của công đoàn cơ sở công ty trong nhiệm kỳ 2014-2020; chỉ đạo công đoàn công ty cần đề ra chương trình hành động thiết thực, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới gồm 5 người. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần công nhân lao động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV đã đề ra, tất cả vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Đồng chí Trịnh Thị Thoa- TUV, UVBCH tổng liên đoàn lao động Việt Nam, chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Trương Hạnh.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa - TUV, UVBCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Trương Hạnh.

Cũng tại Đại hội, thay mặt Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, bà Trịnh Thị Thoa- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã trao tặng 15 suất quà (500.000đ/suất) cho những đoàn viên, công nhân lao động khuyết tật, với tổng trị giá 7.500.000 đồng.

Trương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

Tú Quỳnh |

Ngày 6.10, các ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Văn Khải, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban quản lý dự án Thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu Công nghiệp Bá Thiện.

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thể thao Global

Mạnh Cường |

Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thể thao Global (Hòa Bình) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 30 đại biểu đại diện cho 59 đoàn viên, công nhân lao động tại công ty.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH KOLIA khoá 1, nhiệm kỳ 2020-2025

Thu Huyền |

Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Công ty trong năm vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, mới đây, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kolia Cao Bằng (lâm thời) đã tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

Tú Quỳnh |

Ngày 6.10, các ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Văn Khải, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban quản lý dự án Thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu Công nghiệp Bá Thiện.

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thể thao Global

Mạnh Cường |

Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thể thao Global (Hòa Bình) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 30 đại biểu đại diện cho 59 đoàn viên, công nhân lao động tại công ty.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH KOLIA khoá 1, nhiệm kỳ 2020-2025

Thu Huyền |

Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Công ty trong năm vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, mới đây, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kolia Cao Bằng (lâm thời) đã tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.