Vĩnh Phúc: Chuẩn bị chu đáo chỗ ở của lao động ngoại tỉnh

Bảo Hân |

Nơi lưu trú của người lao động ngoại tỉnh đang được Vĩnh Phúc chuẩn bị chu đáo trước yêu cầu dừng di chuyển ra, vào đối với công nhân lao động ở vùng có dịch, khuyến khích công nhân lao động vùng chưa có dịch ở lại của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 26.5, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 4000/UBND-NN1, theo đó, từ 0h ngày 27.5, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu dừng di chuyển vào, ra tỉnh đối với công nhân lao động ở vùng có dịch thuộc các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác.

Ngược lại, số công nhân lao động ở Vĩnh Phúc làm việc tại các địa phương nêu trên cũng ngừng di chuyển và ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

Riêng công nhân lao động ở các địa phương giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc mà chưa có dịch COVID-19 và đang làm việc tại Vĩnh Phúc thì được phép ra vào tỉnh, song phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Vĩnh Phúc khuyến khích các chuyên gia, người quản lý là người nước ngoài đang sinh sống ở các địa phương khác (kể cả các địa phương không có dịch) đến Vĩnh Phúc làm việc thì nghỉ lại tại Vĩnh Phúc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh có chỉ đạo mới.

Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên hệ, đàm phán với các chủ khách sạn để có mức giá thấp nhất cho các chuyên gia, người quản lý có thể lựa chọn (giá thuê không quá 500.000 đồng/người/ngày đêm).

Trong trường hợp đặc biệt là các chuyên gia, cán bộ quản lý không thể ở lại tỉnh và hằng ngày ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc thì phải cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện xét nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu lái xe và người ngồi trên các xe vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu… cho các doanh nghiệp phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc.

Chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng công nhân thuộc các đối tượng nêu trên vẫn di chuyển ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc.

Những công nhân, người lao động ngoại tỉnh tự nguyện ở lại không về nhà sẽ được tỉnh bố trí chỗ ở miễn phí.

Trao đổi với phóng viên, bà Phùng Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo thống kê của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, hiện trong các Khu công nghiệp của tỉnh có 23.000 lao động ngoại tỉnh trên tổng số 100.000 công nhân lao động. Bên cạnh đó, 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có lao động ngoại tỉnh.

“Số công nhân lao động ngoại tỉnh chủ yếu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, huyện Mê Linh (Hà Nội). Đa số đi lại bằng xe đưa đón công nhân trong ngày. Người lao động có quê ở Bắc Giang là 57 người, Bắc Ninh 27 người, nhưng đều đã lập gia đình, ở tại Vĩnh Phúc”- bà Hà thông tin.

Bà Hà cũng cho biết, hiện số lượng công nhân lao động ngoại tỉnh đăng ký ở lại ký túc xá do tỉnh bố trí đang được tổng hợp, chưa có thống kê cuối cùng. Bên cạnh công nhân ở lại ký túc xá do tỉnh bố trí, nhiều công nhân lao động được doanh nghiệp thuê nhà trọ tại gần nơi làm việc; hoặc họ tự thuê phòng trọ, ở nhờ bạn, người nhà…

“Qua nắm bắt của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp rất đồng tình với quan điểm của tỉnh, phối hợp tích cực để thực hiện. Chưa có doanh nghiệp nào báo cáo gặp khó khăn trong việc huy động lao động. Chúng tôi cũng nắm bắt được một số khó khăn của lao động ngoại tỉnh khi ở lại tỉnh mà không đi về trong ngày, đó là, có những công nhân đã lập gia đình, có con nhỏ thì việc sắp xếp ở lại gặp khá nhiều khó khăn”- bà Hà chia sẻ.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ gạo cho 3.000 người lao động ngoại tỉnh

Bảo Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 20h ngày 16.5 tỉnh Bắc Ninh có 255 ca dương tính với virus SARS Cov-2, hơn 3.000 F1; gần 30.000 F2. Trong đó có 9 người lao động (NLĐ) mắc COVID-19, 456 NLĐ là F1, 4.672 NLĐ là F2…

Hải Phòng quản lý chặt chẽ lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ gạo cho 3.000 người lao động ngoại tỉnh

Bảo Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 20h ngày 16.5 tỉnh Bắc Ninh có 255 ca dương tính với virus SARS Cov-2, hơn 3.000 F1; gần 30.000 F2. Trong đó có 9 người lao động (NLĐ) mắc COVID-19, 456 NLĐ là F1, 4.672 NLĐ là F2…

Hải Phòng quản lý chặt chẽ lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.