Vĩnh Phúc: Chiếu phim lưu động cho công nhân nhà trọ

Việt Dũng |

Tại Khu nhà trọ nhà ông bà Sáu Thể, khu Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh và tổ chức Gret tổ chức chương trình chiếu phim, sinh hoạt tổ công nhân nòng cốt với nhiều nội dung hấp dẫn, ý nghĩa.

Tại đây, công nhân lao động được lắng nghe, chia sẻ và giải đáp những thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách pháp luật như: Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chính sách tiền lương; tư vấn pháp luật…

Đặc biệt, khu nhà trọ trở lên vui vẻ và nhộn nhịp khi lần đầu tiên được chiếu phim trực tiếp tại đây, các công nhân lao động đã được có những giây phút thư giãn, thoải mái sau những giờ làm việc vất vả.

Đây là những hoạt động rất ý nghĩa thiết thực của Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị phối hợp nhằm nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chế độ, lương của công nhân công an

Minh Hương |

Công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Vậy chế độ, lương của công nhân công an được tính thế nào?

Tây Ninh: Tặng hàng nghìn phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Minh Triệu |

Tây Ninh - Trong Tháng Công nhân năm 2022 sẽ trao tặng hàng nghìn phần quà trị giá từ 200.000 - 1.000.000 đồng/phần cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị tai nạn lao động.

Nhiều công nhân vẫn nhận lương cơ bản thấp

Bảo Hân |

Qua khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân dù được nhận mức lương cơ bản cao hơn lương tối thiểu vùng (LTTV), nhưng mức lương này vẫn thấp, không đảm bảo cuộc sống. Để có thu nhập cao hơn, họ phải đi làm thêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chế độ, lương của công nhân công an

Minh Hương |

Công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Vậy chế độ, lương của công nhân công an được tính thế nào?

Tây Ninh: Tặng hàng nghìn phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Minh Triệu |

Tây Ninh - Trong Tháng Công nhân năm 2022 sẽ trao tặng hàng nghìn phần quà trị giá từ 200.000 - 1.000.000 đồng/phần cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị tai nạn lao động.

Nhiều công nhân vẫn nhận lương cơ bản thấp

Bảo Hân |

Qua khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân dù được nhận mức lương cơ bản cao hơn lương tối thiểu vùng (LTTV), nhưng mức lương này vẫn thấp, không đảm bảo cuộc sống. Để có thu nhập cao hơn, họ phải đi làm thêm.