Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân 2021, công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Chiều 25.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Tham dự có bà Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); ông Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các đơn vị, các nhà tài trợ tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành cùng công nhân lao động với các nội dung cụ thể, thiết thực như: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp; cắt tóc miễn phí tại buổi lễ; cắt tóc giảm giá 50% tóc nam, 30% tóc nữ; bán bảo hiểm xe máy giảm giá 60%; chương trình dùng thử và giảm giá 20% khi mua các sản phẩm mới của công ty mía đường Lam Sơn và chương trình tư vấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động…

Các hoạt động trên được diễn ra trong ngày 25.4 và kéo dài trong suốt tháng 5.2021. Đồng thời các hoạt động này tiếp tục được triển khai, lan tỏa và mở rộng trong các cấp công đoàn, đến từng công đoàn cơ sở để mọi công nhân lao động đều có cơ hội được tham gia và thụ hưởng các dịch vụ thiết thực đối với đời sống của họ.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động quán triệt sâu sắc và triển khai cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các doanh nghiệp để tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” đến đoàn viên, người lao động.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: B.H.N
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: B.H.N

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho người lao động; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để công nhân lao động được thụ hưởng các dịch vụ với mức giá ưu đãi; rà soát thoả ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Cùng với đó, cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, vừa ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động; tăng cường sự tham gia của người lao động, đặc biệt sự tham gia của lực lượng an toàn, vệ sinh viên trong kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; trong phòng chống dịch COVID-19.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Người cao tuổi có bắt buộc phải đổi căn cước công dân gắn chíp?

phương dung |

Mẹ tôi năm nay 84 tuổi, bà có phải đổi căn cước công dân sang căn cước công dân gắn chíp không?

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp phải đổi thông tin của sổ đỏ không

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc liên quan đến việc điều chỉnh thông tin nhà đất (cụ thể là sổ đỏ) khi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Người cao tuổi có bắt buộc phải đổi căn cước công dân gắn chíp?

phương dung |

Mẹ tôi năm nay 84 tuổi, bà có phải đổi căn cước công dân sang căn cước công dân gắn chíp không?

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp phải đổi thông tin của sổ đỏ không

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc liên quan đến việc điều chỉnh thông tin nhà đất (cụ thể là sổ đỏ) khi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.