Vĩnh Phúc: 300 công nhân lao động được tập huấn chính sách pháp luật

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc- Vừa qua, tại Nhà Văn hóa Tổ dân phố Vinh Thịnh Đông (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn chính sách pháp luật cho 300 công nhân lao động khu nhà trọ.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh dành một nguồn kinh phí tổ chức tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là địa bàn phường Khai Quang - nơi tập trung nhiều khu nhà trọ có đông công nhân lao động.

Tại hội nghị, công nhân lao động khu nhà trọ đã được các giảng viên kiêm chức Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin một số chính sách mới có liên quan đến công nhân; tuyên truyền, tập huấn pháp luật về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có lợi hơn với người lao động; các nội dung về lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ phép, chế độ thai sản, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động khi tham gia quan hệ lao động…

Nhiều công nhân lao động đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc chậm được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, những băn khoăn trong việc rút bảo hiểm xã hội một lần; vấn đề chốt sổ bảo hiểm, chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, tiền thưởng chuyên cần, chế độ nghỉ phép; vấn đề làm thêm giờ.

Công nhân còn phản ánh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tình trạng các quán nước ven đường cho khách hát karaoke muộn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc nghỉ ngơi của dân cư xung quanh; tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo qua mạng xã hội…

Bên cạnh việc giải đáp các thắc mắc có liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, các giảng viên kiêm chức của Liên đoàn Lao động tỉnh còn chia sẻ những hiểu biết, nhận thức về các vấn đề nảy sinh trong xã hội hiện đại; kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra cũng như những điểm còn hạn chế của công nhân lao động để công nhân lao động hiểu rõ hơn và trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Hoạt động tuyên truyền, tập huấn đã giúp công nhân lao động khu nhà trọ hiểu biết hơn về các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động cũng như ý thức, trách nhiệm của công nhân lao động khi sinh sống, thuê trọ tại các khu dân cư góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn.

Lâm Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền an toàn giao thông cho công nhân lao động

Hoàng Loan |

Vĩnh Phúc- Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông tại nhà văn hoá TDP Vĩnh Thịnh Đông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Vĩnh Phúc: Kết nạp 19 Đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Thực hiện chủ trương phát triển các tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp, mới đây, Chi bộ Văn phòng cơ quan Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh thuộc Đảng bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Đồng Nai: Tuyên dương 359 con công nhân lao động học giỏi, sống tốt

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 18.8, LĐLĐ huyện Long Thành cho biết, vừa tổ chức lễ tuyên dương 359 con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), lực lượng vũ trang “Học giỏi, sống tốt” lần thứ XXII năm 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền an toàn giao thông cho công nhân lao động

Hoàng Loan |

Vĩnh Phúc- Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông tại nhà văn hoá TDP Vĩnh Thịnh Đông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Vĩnh Phúc: Kết nạp 19 Đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Thực hiện chủ trương phát triển các tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp, mới đây, Chi bộ Văn phòng cơ quan Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh thuộc Đảng bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Đồng Nai: Tuyên dương 359 con công nhân lao động học giỏi, sống tốt

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 18.8, LĐLĐ huyện Long Thành cho biết, vừa tổ chức lễ tuyên dương 359 con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), lực lượng vũ trang “Học giỏi, sống tốt” lần thứ XXII năm 2022.