Tỉnh Vĩnh Phúc: Hội thao chào mừng 64 năm ngày Thầy thuốc VN

Văn Toản - Khánh Huyền - Văn Hiệp |

CĐ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức “Hội thao ngành Y tế Vĩnh Phúc năm 2019” chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc VN (27.2.1955 - 27.2.2019).

Tới dự lễ có các đồng chí Vũ Hồng Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Văn Nhượng - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Vĩnh Phúc… cùng trên 300 vận động viên đến từ 21 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc và CĐ ngành Y tế Vĩnh Phúc tặng hoa các đơn vị tham gia Hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc và CĐ ngành Y tế Vĩnh Phúc tặng hoa các đơn vị tham gia Hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

Hội thao gồm các nội dung: Bóng đá, bóng chuyền hơi, kéo co, đôi nam cầu lông dưới 45 tuổi, đôi nữ cầu lông dưới 45 tuổi, đôi nam nữ cầu lông dưới 45 tuổi và đôi nam cầu lông trên 45 tuổi.

Đồng chí Lê Văn Nhượng - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Vĩnh Phúc khai mạc hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Đồng chí Lê Văn Nhượng - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Vĩnh Phúc khai mạc hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

Hội thao ngành y tế Vĩnh Phúc là hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sâu rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành. Qua đó, tạo điều kiện để các cán bộ, viên chức, người lao động có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy khí thế thi đua phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thi đấu nội dung kéo co tại hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Thi đấu nội dung kéo co tại hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

Sau các trận thi đấu sôi nổi, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc; giải Nhì thuộc về Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc và đồng giải Ba là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc và Cty Cổ phần Dược Vĩnh Phúc.

Thi đấu môn cầu lông tại hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Thi đấu môn cầu lông tại hội thao. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Văn Toản - Khánh Huyền - Văn Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Thư Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

|

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới có thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Báo Lao Động xin đăng toàn văn bức thư.

Trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách...”

Xuân Trường |

Tối 26.2, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp CĐ Y tế VN tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng ngành y tế nhân ngày 27.2

THÙY LINH |

Trong thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị CĐ Y tế VN tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho gần 500.000 đoàn viên ngành y tế cả nước, đặc biệt triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ đoàn viên, người lao động của ngành trước vấn nạn bạo hành.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thư Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

|

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới có thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Báo Lao Động xin đăng toàn văn bức thư.

Trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách...”

Xuân Trường |

Tối 26.2, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp CĐ Y tế VN tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng ngành y tế nhân ngày 27.2

THÙY LINH |

Trong thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị CĐ Y tế VN tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho gần 500.000 đoàn viên ngành y tế cả nước, đặc biệt triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ đoàn viên, người lao động của ngành trước vấn nạn bạo hành.