Tập huấn “Các biện pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19"

Lâm Nguyễn – Phạm Duẩn |

Ngày 14.8, tại Hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn “Các biện pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19” cho các tình nguyện viên là đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, các tình nguyện viên đã được các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh tập huấn, hướng dẫn các nội dung thiết thực, phù hợp với quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Mức độ nguy hiểm và lây lan của virus Corona; các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh COVID-19; các kỹ năng trong công tác vận chuyển bệnh nhân, hỗ trợ các khu cách ly, khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, các buổi tiêm chủng...

Qua Hội nghị, bên cạnh những kiến thức, kỹ năng cơ bản được trang bị, mỗi tình nguyện viên sẽ là một tuyên truyền viên đắc lực vừa tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch vừa có đủ kiến thức, kỹ năng hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch, góp phần cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng phòng chống dịch giữ vững những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong công tác phòng chống dịch, ổn định đời sống và sức khỏe nhân dân; thực hiện thành công “mục tiêu kép” của tỉnh “vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27.4 đến nay, để chủ động, sẵn sàng đủ nguồn nhân lực sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động nguồn nhân lực ở tất cả các cấp, các ngành. Riêng đối với tổ chức Công đoàn, chỉ tiêu được giao huy động là 400 người, qua thời gian ngắn phát động, triển khai, đến nay đã có 578 đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đăng ký tham gia là tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, đạt 144,5% (vượt 44,5%) chỉ tiêu giao.

Lâm Nguyễn – Phạm Duẩn
TIN LIÊN QUAN

4 mẹo để mua thực phẩm an toàn giữa mùa dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Eat this, Not That) |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới với tốc độ lây lan rất nhanh. Hạn chế tiếp xúc với người khác là cách tốt nhất để hạn chế nguy cơ nhiễm hoặc lây lan COVID-19.

Sáng 15.8, Hà Nội thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, có 2 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng nay (15.8), Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến 6h sáng nay, thành phố đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng, 6 ca tại khu cách ly.

Gần 4000 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 3 TPHCM đã xuất viện

Nguyễn Ly |

Mỗi ngày, Bệnh viện Dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi, lũy kế tới ngày hôm nay (15.8) có gần 4.000 bệnh nhân được xuất viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

4 mẹo để mua thực phẩm an toàn giữa mùa dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Eat this, Not That) |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới với tốc độ lây lan rất nhanh. Hạn chế tiếp xúc với người khác là cách tốt nhất để hạn chế nguy cơ nhiễm hoặc lây lan COVID-19.

Sáng 15.8, Hà Nội thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, có 2 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng nay (15.8), Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến 6h sáng nay, thành phố đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng, 6 ca tại khu cách ly.

Gần 4000 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 3 TPHCM đã xuất viện

Nguyễn Ly |

Mỗi ngày, Bệnh viện Dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi, lũy kế tới ngày hôm nay (15.8) có gần 4.000 bệnh nhân được xuất viện.