Tặng quà Tết Trung thu cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Lâm Nguyễn |

Ngày 20.9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hai đoàn công tác do bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, tặng quà Tết Trung thu cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công đoàn ngành Y tế và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Đến với mỗi gia đình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, ghi nhận tinh thần xung kích, tham gia tuyến đầu chống dịch của các đoàn viên ngành Y tế; động viên, khích lệ thành tích học tập của các cháu, đồng thời thăm hỏi ân cần, động viên gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống... Mỗi suất quà trị giá 1.200.000 đồng, trong đó tiền mặt là 1.000.000 đồng và quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng.

Tết Trung thu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, 100% Công đoàn cơ sở có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động đơn vị mình. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; các Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất và tổ chức thăm hỏi, trao hàng nghìn suất quà Tết Trung thu cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động tiêu biểu thuộc Công đoàn cơ sở do mình quản lý, trong đó Công đoàn ngành Y tế trao 500 suất quà cho con đoàn viên Công đoàn đang tham gia hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội…

Trước đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, với mong muốn mọi trẻ em là con của đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh được vui Tết Trung thu năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh chủ động rà soát, lựa chọn, tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang ở tuyến đầu chống dịch; gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, các bé không may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày và các em có thành tích học tập nổi bật, đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế…

Ông Trần Văn Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà cháu Nguyễn Khánh Linh (con anh Nguyễn Văn Hiếu, công nhân Công ty TNHH HJC Việt Nam!). Ảnh: Lâm Nguyễn
Ông Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - tặng quà cháu Nguyễn Khánh Linh (con anh Nguyễn Văn Hiếu - công nhân Công ty TNHH HJC Việt Nam). Ảnh: Lâm Nguyễn

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết Trung thu con đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh của  Công đoàn Vĩnh Phúc thể hiện vai trò, ý nghĩa lớn lao trong hoạt động cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh không chỉ quan tâm, chăm lo bản thân mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động mà còn đối với cả gia đình, con em của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động để mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu trọn vẹn và ấm áp.

Lâm Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm rau luộc nước mắm và Tết Trung thu của lao động chân cầu Long Biên

Nhật Huy - Tùng Giang |

Dưới chân cầu Long Biên (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) là nơi cư ngụ của nhiều người dân nghèo, lao động tự do, mất việc làm vì dịch COVID-19. Bữa cơm thường ngày vốn đạm bạc, nên với họ Tết Trung thu vẫn khá "xa xỉ".

Google Doodle mừng Tết Trung thu riêng ở Việt Nam

Thanh Hà |

Google Doodle hôm nay (21.9) dành riêng mừng Tết Trung thu năm 2021 cho người dùng Google ở Việt Nam.

Phố Hàng Mã ảm đạm chưa từng có dịp Tết trung thu 2021

Linh Chi - Đức Thiện |

Theo ghi nhận của phóng viên, 2 chốt kiểm soát đã được thiết lập 2 đầu tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hầu hết các cửa hàng kinh doanh ở phố hàng mã đều phải đóng cửa, không buôn bán trong dịp Tết trung thu.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bữa cơm rau luộc nước mắm và Tết Trung thu của lao động chân cầu Long Biên

Nhật Huy - Tùng Giang |

Dưới chân cầu Long Biên (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) là nơi cư ngụ của nhiều người dân nghèo, lao động tự do, mất việc làm vì dịch COVID-19. Bữa cơm thường ngày vốn đạm bạc, nên với họ Tết Trung thu vẫn khá "xa xỉ".

Google Doodle mừng Tết Trung thu riêng ở Việt Nam

Thanh Hà |

Google Doodle hôm nay (21.9) dành riêng mừng Tết Trung thu năm 2021 cho người dùng Google ở Việt Nam.

Phố Hàng Mã ảm đạm chưa từng có dịp Tết trung thu 2021

Linh Chi - Đức Thiện |

Theo ghi nhận của phóng viên, 2 chốt kiểm soát đã được thiết lập 2 đầu tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hầu hết các cửa hàng kinh doanh ở phố hàng mã đều phải đóng cửa, không buôn bán trong dịp Tết trung thu.