Tặng quà cho công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc ăn Tết

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc do bà Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm hỏi và tặng quà công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc ăn Tết tại các khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên và thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.

Tại các khu nhà trọ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, việc làm, thu nhập, lương, thưởng Tết của công nhân lao động, đồng thời chia sẻ, động viên công nhân lao động yên tâm ở lại Vĩnh Phúc đón một cái Tết an vui và hạnh phúc.

Đây chính là việc làm góp phần ổn định và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp; động viên người lao động ngoại tỉnh yên tâm, gắn bó với mảnh đất quê hương Vĩnh Phúc.

Những công nhân lao động quê xa ở lại Vĩnh Phúc ăn Tết được nhận quà bày tỏ sự xúc động khi được tổ chức Công đoàn Vĩnh Phúc quan tâm kịp thời bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà 37 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc ăn Tết, trong đó có 8 công nhân lao động ở các khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên và 29 công nhân lao động ở các khu nhà trọ thuộc thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên là hai địa bàn thành lập các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Đây đều là những công nhân lao động quê ở xa như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Quảng Nam, Tuyên Quang… đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Khai Quang và thị trấn Bá Hiến.

Ngoài ra, đoàn công tác do ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn cũng đi thăm và trao 50 suất quà cho công nhân lao động ngoại tỉnh tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh ở lại Vĩnh Phúc ăn Tết.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm hỏi, tặng quà công nhân. Ảnh: Lâm Nguyễn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm hỏi, tặng quà công nhân. Ảnh: Lâm Nguyễn

Trước đó, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2022.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức các hoạt động Tết Sum vầy – Xuân Bình an; thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết; thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, doanh nghiệp có công nhân lao động làm việc trong dịp Tết; nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, các chế độ lương, thưởng Tết của công nhân lao động; số lượng công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc ăn Tết để có những hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời…

Lâm Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt 20 triệu đồng 1 quán Internet vì không dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.1.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 24 đến ngày 26.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm, tặng quà 21 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và tặng 210 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: Nhận gần 2 triệu liều vaccine phòng, chống COVID-19

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 21.1.2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vĩnh Phúc: Phạt 20 triệu đồng 1 quán Internet vì không dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.1.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 24 đến ngày 26.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm, tặng quà 21 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và tặng 210 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: Nhận gần 2 triệu liều vaccine phòng, chống COVID-19

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 21.1.2022.