Sớm hình thành thiết chế công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Chiều 27.12, Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 23.8.2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng khu thiết chế tại Khu công nghiệp Bá Thiện (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thực hiện được.

Tại hội nghị, hai bên đã nêu lên những vướng mắc cần tháo gỡ để sớm triển khai xây dựng dự án thiết chế công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -  nhấn mạnh, cần sự phối hợp chặt chẽ, từng bước giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai dự án, làm sao để thời gian khởi công dự án sớm hơn, sớm hình thành khu thiết chế công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhằm đẩy nhanh việc triển khai dự án, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ký kết quy chế phối hợp triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện.

Theo quy chế, mục tiêu cụ thể là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị điều kiện về đất đai, quy hoạch, tiến hành thu hút các nguồn vốn đầu tư để xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng dự án thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích khoảng 3,8 ha trong giai đoạn 2021 - 2023.

Ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - đề nghị qua buổi làm việc, đặc biệt là sau khi ký quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giúp đỡ tỉnh Vĩnh Phúc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp nhằm chăm lo tốt nhất cho đời sống công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang làm việc với Bình Định về thiết chế Công đoàn

Xuân Nhàn |

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp với Bình Định chiều 16.12 về xây dựng thiết chế Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của hệ thống Công đoàn.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện thiết chế công đoàn tại Nam Định

TRUNG DU |

Chiều 3.12, tại Nam Định, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nam Định; triển khai xây dựng dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Nam Định.

Sẽ khởi công đầu tư dự án Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ trong năm 2022

Trường Nhân - Tạ Quang |

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động TP Cần Thơ ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang làm việc với Bình Định về thiết chế Công đoàn

Xuân Nhàn |

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp với Bình Định chiều 16.12 về xây dựng thiết chế Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của hệ thống Công đoàn.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện thiết chế công đoàn tại Nam Định

TRUNG DU |

Chiều 3.12, tại Nam Định, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nam Định; triển khai xây dựng dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Nam Định.

Sẽ khởi công đầu tư dự án Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ trong năm 2022

Trường Nhân - Tạ Quang |

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động TP Cần Thơ ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất.