Phát huy truyền thống, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Ban TG - NC CĐ Giáo dục VN |

Nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo VN (20.11.1982 - 20.11.2018), các đơn vị, cơ sở giáo dục trong toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa...

CĐ Giáo dục VN tổ chức chùm các hoạt động tri ân, tôn vinh nhà giáo: khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí và tầm soát ung thư sớm cho các nhà giáo vùng khó khăn biên giới; thăm hỏi, tặng quà cho các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tây Ninh; phối hợp với Bộ GDĐT, Đài Truyền hình VN tổ chức tri ân tôn vinh 182 nhà giáo tiêu biểu năm 2018, dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” phát sóng trên VTV1 lúc 21h ngày 18.11.2018;

Phối hợp với VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nhà giáo của tương lai” và chương trình Gala “Đồng hành cùng giáo viên” với chủ đề “Vì một trường học hạnh phúc” được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV7 kênh truyền hình giáo dục quốc gia lúc 19h30 ngày 16.11.2018 và livestream trên facebook của CĐ Giáo dục VN.

GS. Peck Cho (Trường Đại học Sookmyung, Hàn Quốc) nói chuyện tại chương trình Gala “Đồng hành cùng giáo viên” với chủ đề “Vì một trường học hạnh phúc” được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV7 kênh truyền hình giáo dục quốc gia. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
GS. Peck Cho (Trường Đại học Sookmyung, Hàn Quốc) nói chuyện tại chương trình Gala “Đồng hành cùng giáo viên” với chủ đề “Vì một trường học hạnh phúc” được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV7 kênh truyền hình giáo dục quốc gia. Ảnh: CĐ Giáo dục VN

Thời gian tới, CĐ Giáo dục VN với chức năng, nhiệm vụ của mình luôn sát cánh và đồng hành cùng nhà giáo, người lao động trong ngành; đẩy mạnh chăm lo thiết thực về đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ trong ngành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, quan tâm tới các thầy giáo, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, phối hợp cải thiện điều kiện là việc; nắm bắt tâm tư, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nghiên cứu đặc điểm lao động của nghề giáo để tham mưu, phối hợp đề xuất với Đảng, Nhà nước, với ngành  về những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo như thang bảng lương, chuẩn nghề nghiệp…

Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người lao động trong ngành; xây dựng hệ thống thông tin nhanh, chính xác để kịp thời có tiếng nói bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của nhà giáo và người lao động trong các trường học; phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ các địa phương trong việc chăm lo, bảo vệ và đại diện cho nhà giáo.

Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới và là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ CBNGNLĐ.

Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải cầu lông, bóng bàn lần thứ VI chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo VN. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN
Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải cầu lông, bóng bàn lần thứ VI chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo VN. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN

Nhân dịp này, CĐ Giáo dục VN gửi tới các thế hệ nhà giáo, các cán bộ làm công tác trong ngành Giáo dục trên mọi miền đất nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giành nhiều thắng lợi.

Ban TG - NC CĐ Giáo dục VN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Xuân Hùng - Thành Trung |

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, sáng nay 20.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo nhân ngày kỉ niệm đặc biệt này.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11: Bất ngờ trước sao Việt là những thầy cô giáo thầm lặng

H.A (T/H) |

Không chỉ là nghệ sĩ trên sân khấu, các sao Việt dưới đây còn là những nhà giáo đứng trên bục giảng trong sự ngưỡng mộ và cảm phục của rất nhiều học trò.

Những món quà khiến thầy cô rơi nước mắt trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đặng Chung |

Món quà 20.11 các thầy cô nhận được, không phải phong bì, hay vật chất cao sang. Đôi khi là cân gạo, đến bó hoa dại, hay sự trưởng thành của học trò… cũng khiến “những người đưa đò” thấy sao ấm áp và có khi rơi nước mắt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Xuân Hùng - Thành Trung |

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, sáng nay 20.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo nhân ngày kỉ niệm đặc biệt này.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11: Bất ngờ trước sao Việt là những thầy cô giáo thầm lặng

H.A (T/H) |

Không chỉ là nghệ sĩ trên sân khấu, các sao Việt dưới đây còn là những nhà giáo đứng trên bục giảng trong sự ngưỡng mộ và cảm phục của rất nhiều học trò.

Những món quà khiến thầy cô rơi nước mắt trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đặng Chung |

Món quà 20.11 các thầy cô nhận được, không phải phong bì, hay vật chất cao sang. Đôi khi là cân gạo, đến bó hoa dại, hay sự trưởng thành của học trò… cũng khiến “những người đưa đò” thấy sao ấm áp và có khi rơi nước mắt.