Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc: Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW

Bành Ninh |

Vĩnh Phúc - Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị, đoàn viên, công nhân viên chức lao động những nội dung cơ bản về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 7.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, cụ thể hóa các nội dung vào hoạt động thực tiễn các cấp công đoàn toàn tỉnh.

Bà Trịnh Thị Thoa – Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết 02 và các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết: Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, ngày 20.7.2021 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 30.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; Chương trình hành động số 02/Ctr-LĐLĐ ngày 19.8.2021 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 48/KH-LĐLĐ ngày 8.12.2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát là: Xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là tổ chức chính trị - xã hội vững chắc của các cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động Vĩnh Phúc lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

Với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thiết thực đề ra, thời gian tới các cấp công đoàn toàn tỉnh cần tập trung cụ thể hóa Nghị quyết vào trong các chương trình công tác, chương trình, kế hoạch hành động một cách phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân vững vàng, kỉ luật, cùng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Ngày 12.6.2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đây được coi là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, đồng thời tích hợp với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo và triển khai thực hiện.

Bành Ninh
TIN LIÊN QUAN

Sớm hình thành thiết chế công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Chiều 27.12, Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh.

Vĩnh Phúc: Biểu dương 20 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Chiều 27.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” lần thứ nhất, năm 2021. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Vĩnh Phúc: Tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Nguyễn Thêm |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 6-10.12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 3 Đoàn công tác do các Phó Chủ tịch làm Trưởng các đoàn đi nghe báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; các Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu công nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc và khảo sát các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sớm hình thành thiết chế công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Chiều 27.12, Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh.

Vĩnh Phúc: Biểu dương 20 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Chiều 27.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” lần thứ nhất, năm 2021. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Vĩnh Phúc: Tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Nguyễn Thêm |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 6-10.12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 3 Đoàn công tác do các Phó Chủ tịch làm Trưởng các đoàn đi nghe báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; các Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu công nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc và khảo sát các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2021.