Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi

Hoàng Loan |

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại huyện Sông Lô và Yên Lạc.

Hai trẻ mồ côi là em Nguyễn Viết Thảo My - sinh năm 2008 ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô và em Nguyễn Thị Quỳnh - sinh năm 2011 ở thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. Hai em được nhận đỡ đầu cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm gia đình 2 cháu và trao tặng kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc.

Em Nguyễn Viết Thảo My khi sinh ra đã không còn bố và mẹ cũng mất đi khi em mới được 4 tháng tuổi. Sau khi mẹ mất, em sống cùng bà ngoại. Nhiều lần em đã phải chuẩn bị tâm thế vào trại trẻ mồ côi vì hoàn cảnh hai bà cháu quá khó khăn. Tuy nhiên, vì thương cho cháu gái nhỏ, bà ngoại quyết tâm giữ cháu ở lại và nuôi em đến ngày hôm nay. Hiện bà ngoại tuổi đã cao, lại đang bị ốm liệt giường vì thế hoàn cảnh của em hiện nay lại càng thêm khó khăn.

Em Nguyễn Thị Quỳnh cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em sinh ra đã là trẻ mồ côi, không biết bố mẹ đẻ là ai. Em được nhận làm con nuôi nhưng bố mẹ nuôi không may qua đời, để lại em sống cùng ông bà nội nuôi. Ông bà nay tuổi đã cao, hay ốm đau bệnh tật. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em Quỳnh đã luôn cố gắng chăm ngoan, nghe lời ông bà, vươn lên trong học tập.

 
Bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 5 từ phải qua) thăm hỏi, động viên em Nguyễn Thị Quỳnh.

Tại buổi thăm hỏi, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - đã trao hỗ trợ là sổ tiết kiệm năm đầu tiên cho 2 cháu, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng/năm. Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn nói chung, cán bộ, công chức và người lao động Liên đoàn Lao động tỉnh nói riêng với những mảnh đời khó khăn, giúp các em có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống để trở thành những công dân có ích trong xã hội.

Hoàng Loan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Bộ Tư pháp trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi

Thanh Huyền |

Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ Trao tặng sổ tiết kiệm của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2022 cho con của công chức, viên chức Bộ Tư pháp mồ côi cha hoặc mẹ tại các đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Đồng hành cùng các tổ chức xã hội chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi

Phung Minh |

Tuyên Quang - Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tạo điều kiện để trẻ mồ côi, khuyết tật vươn lên phát triển toàn diện

Phạm Đông |

Ngày 10.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật các trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Bộ Tư pháp trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi

Thanh Huyền |

Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ Trao tặng sổ tiết kiệm của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2022 cho con của công chức, viên chức Bộ Tư pháp mồ côi cha hoặc mẹ tại các đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Đồng hành cùng các tổ chức xã hội chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi

Phung Minh |

Tuyên Quang - Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tạo điều kiện để trẻ mồ côi, khuyết tật vươn lên phát triển toàn diện

Phạm Đông |

Ngày 10.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật các trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023.