LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch

Nguyễn Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Trong ngày 30.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến động viên, thăm hỏi và trao tặng kinh phí hỗ trợ 30.000.000 đồng cho đoàn viên công đoàn, các y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Cũng trong ngày, để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với đoàn viên công đoàn ngành Y tế tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng kinh phí hỗ trợ 30.000.000 đồng và các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, các y bác sĩ và các cháu học sinh đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng kinh phí và các nhu yếu phẩm tại Bệnh viện dã chiến số 2. Ảnh: Việt Dũng
Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (áo trắng) trao tặng kinh phí và các nhu yếu phẩm tại Bệnh viện dã chiến số 2. Ảnh: Việt Dũng

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường  trao tặng kinh phí hỗ trợ 30.000.000 đồng cho Trung tâm Y tế huyện và 10 trạm Y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Tường; thăm, động viên cán bộ, các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, trao tặng kinh phí hỗ trợ 30.000.000 đồng và các nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc và 10 trạm Y tế trên địa bàn huyện.

Đây là nghĩa cử cao đẹp của tổ chức công đoàn, thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia, đồng thời là sự động viên kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc với đoàn viên công đoàn, các y bác sỹ tham gia tuyến đầu chống dịch về vật chất và tinh thần sớm đẩy lùi dịch bệnh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM còn 124 trường học được trưng dụng để phòng chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh 12-17 tuổi, công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại cũng đang được gấp rút chuẩn bị. Trong đó, vẫn còn 124 trường học được trưng dụng để phòng chống dịch.

Hà Nội ở cấp độ 2 về phòng chống dịch, có 19 quận huyện chuyển "vùng xanh"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, thành phố hiện vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). Cùng với đó, 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lào Cai: Dừng toàn bộ hoạt động giao hàng để phòng chống dịch

Văn Đức |

LÀO CAI - Sau khi phát hiện có 2 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, trong đó có 1 nhân viên giao hàng, TP.Lào Cai đã yêu cầu dừng tất cả hoạt động các công ty, doanh nghiệp quản lý nhân viên giao hàng trên địa bàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM còn 124 trường học được trưng dụng để phòng chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh 12-17 tuổi, công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại cũng đang được gấp rút chuẩn bị. Trong đó, vẫn còn 124 trường học được trưng dụng để phòng chống dịch.

Hà Nội ở cấp độ 2 về phòng chống dịch, có 19 quận huyện chuyển "vùng xanh"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, thành phố hiện vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). Cùng với đó, 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lào Cai: Dừng toàn bộ hoạt động giao hàng để phòng chống dịch

Văn Đức |

LÀO CAI - Sau khi phát hiện có 2 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, trong đó có 1 nhân viên giao hàng, TP.Lào Cai đã yêu cầu dừng tất cả hoạt động các công ty, doanh nghiệp quản lý nhân viên giao hàng trên địa bàn.