LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Đề xuất những giải pháp chống dịch trong thời gian tới

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc là một thành viên) về việc đề xuất giải pháp để tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh trong thời gian tới.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh nhất là thông điệp 5K của Bộ y tế; thông điệp 5K - 5T của tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức phát động phong trào "Công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền phòng chống dịch COVID-19" vận động trên 5.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc; phối hợp với các chủ doanh nghiệp chỉ đạo “Tổ an toàn COVID” thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch tại doanh nghiệp; xây dựng lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch với 574 đoàn viên tham gia; tập trung tuyên truyền tại các khu nhà trọ có đông công nhân lao động. Công nhân lao động thực hiện nghiêm việc không ra khỏi tỉnh theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”; phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt “3 tại chỗ” như Công ty TNHH Solum Vina, Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaTop.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; quyết tâm, nỗ lực, quyết liệt, khẩn trương, với tinh thần cao nhất, thần tốc và hiệu quả nhất nhằm khống chế tuyệt đối các nguy cơ bên trong và các dấu hiệu sự xâm nhập từ bên ngoài vào; tuyên truyền sâu rộng Thông điệp 5T- “Pháo đài” chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội gồm: Tuân thủ 5K - Test COVID - Tiêm chủng - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tận gia để người dân biết, hiểu và thực hiện; tuyên truyền thực hiện 3 tại chỗ tại doanh nghiệp, chỉ đạo hoạt động của Tổ an toàn COVID tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, thực hiện việc tiêm chủng COVID-19 cho nhân dân; ưu tiên, quan tâm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho đối tượng là công nhân lao động trong các doanh nghiệp - môi trường lây lan dịch bệnh nguy cơ cao được tiêm phòng trước; cũng là để bảo vệ mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội; chủ động tiếp tục xây dựng lực lượng tình nguyện viên trong các doanh nghiệp để sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch.

Tiếp tục đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của nhân dân lên trên hết để huy động sự vào cuộc cả cả hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, cùng nhau đầy lùi dịch bệnh, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành vùng Xanh, vùng an toàn về dịch bệnh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phát hiện người dân trồng hơn trăm cây cần sa xung quanh nhà

ANH THƯ |

Một hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có trồng hơn trăm cây cần sa trái phép xung quanh nhà ở của gia đình mình.

Vĩnh Phúc: Phạt gần 5 tỉ đồng hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.845 trường hợp số tiền 4.991.700.000 đồng về các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Không tiệc tùng, ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: Phát hiện người dân trồng hơn trăm cây cần sa xung quanh nhà

ANH THƯ |

Một hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có trồng hơn trăm cây cần sa trái phép xung quanh nhà ở của gia đình mình.

Vĩnh Phúc: Phạt gần 5 tỉ đồng hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.845 trường hợp số tiền 4.991.700.000 đồng về các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Không tiệc tùng, ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.