Kêu gọi mỗi công nhân Vĩnh Phúc cho tối thiểu một lao động tỉnh ngoài ở nhờ

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi, mỗi đoàn viên, công nhân lao động là người Vĩnh Phúc hãy giúp đỡ tối thiểu 1 công nhân lao động là người tỉnh ngoài đang đi về hằng ngày, hiện đang làm cùng tổ, đội, dây chuyền sản xuất với mình về nhà mình ở trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa có lời kêu gọi “Công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh”.

Theo đó, trong lời kêu gọi gửi tới các doanh nghiệp; các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và lan rộng trên toàn quốc, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân.

Với nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, bản lĩnh của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh có thể bùng phát từ bên trong và lây nhiễm từ bên ngoài vào; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất về chỗ ở cho công nhân lao động là người địa phương khác đang làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh đã quan tâm bố trí một số khu ký túc xá làm chỗ ở cho công nhân lao động nhưng cũng không thể đáp ứng được nhu cầu số lượng khoảng 14.000 công nhân.

Nhằm tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” cùng nhau vượt qua khó khăn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận chống dịch”, đồng thời để đảm bảo, duy trì được quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; ổn định việc làm, đời sống của công nhân lao động, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào “Công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh”và kêu gọi:

- Mỗi đoàn viên, công nhân lao động là người Vĩnh Phúc hãy giúp đỡ tối thiểu 1 công nhân lao động là người tỉnh ngoài đang đi về hằng ngày, hiện đang làm cùng tổ, đội, dây chuyền sản xuất với mình về nhà mình ở trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

- Mỗi doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tích cực phát động phong trào rộng khắp, thiết thực, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào, hỗ trợ tốt nhất về chỗ ở, điều kiện làm việc cho công nhân lao động ngoại tỉnh trong toàn doanh nghiệp nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, đây là nghĩa cử cao đẹp, hành động ý nghĩa, thiết thực của đoàn viên, công nhân lao động cùng chung sức với chính quyền nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị mỗi doanh nghiệp, mỗi đoàn viên, công nhân lao động cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng thực hiện.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Về quê làm CCCD, vợ chồng công nhân lo không trở lại được Hà Nội

Bảo Hân |

Sau khi xin nghỉ để về quê làm CCCD (căn cước công dân), một cặp vợ chồng làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) lo lắng không thể trở lại nơi trọ để tiếp tục đi làm khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17.

Đà Nẵng đấu giá tài sản công ty để trả lương, bảo hiểm cho công nhân

Tường Minh |

Công ty TNHH MTV TBO Vina (Khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng, 100% vốn Hàn Quốc) bị đấu giá tài sản để thi hành án, trả lương, bảo hiểm cho gần 200 công nhân lao động.

Nhà thầu có công nhân chết trên cột điện từng bị phạt vì tự ý thi công

Minh Nguyễn |

Nhà thầu có công nhân tử vong khi đang thi công điện ở Lào Cai đã từng bị xử phạt vì tự ý thực hiện công việc khi chưa được đơn vị quản lý vận hành cho phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Về quê làm CCCD, vợ chồng công nhân lo không trở lại được Hà Nội

Bảo Hân |

Sau khi xin nghỉ để về quê làm CCCD (căn cước công dân), một cặp vợ chồng làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) lo lắng không thể trở lại nơi trọ để tiếp tục đi làm khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17.

Đà Nẵng đấu giá tài sản công ty để trả lương, bảo hiểm cho công nhân

Tường Minh |

Công ty TNHH MTV TBO Vina (Khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng, 100% vốn Hàn Quốc) bị đấu giá tài sản để thi hành án, trả lương, bảo hiểm cho gần 200 công nhân lao động.

Nhà thầu có công nhân chết trên cột điện từng bị phạt vì tự ý thi công

Minh Nguyễn |

Nhà thầu có công nhân tử vong khi đang thi công điện ở Lào Cai đã từng bị xử phạt vì tự ý thực hiện công việc khi chưa được đơn vị quản lý vận hành cho phép.