Kết nạp 24 đảng viên trong các doanh nghiệp FDI ở Vĩnh Phúc

Lê Văn Trí |

Ngày 13.6, tại Văn phòng Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 24 quần chúng. Những đảng viên mới được kết nạp đều thuộc các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Viết Thủy; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Văn Tú; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phùng Thị Hà.

Trước đó, ngày 4.5.2020, Chi bộ đã ra nghị quyết về việc xem xét bồi dưỡng và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú là chủ tịch công đoàn, cán bộ đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Sau một thời gian theo dõi, giúp đỡ và thẩm tra lý lịch hồ sơ, đã có 24 quần chúng đang công tác tại 11 công đoàn cơ sở đủ điều kiện và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ra quyết định kết nạp đảng. Trong 24 đồng chí được kết nạp đảng lần này, có 8 đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở, 5 đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, còn lại là các đoàn viên công đoàn.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Phùng Thị Hà, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp 24 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận quyết định, đứng trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho 24 đảng viên mới và quyết định phân công các đồng chí đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ 24 đảng viên dự bị trong thời gian thử thách 12 tháng.

Đại diện 24 đồng chí được kết nạp vào đảng lần này, đồng chí Nguyễn Hùng Tiến (công tác tại Công ty TNHH Xe buýt Daewoo Việt Nam) đã trân trọng cảm ơn Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã bồi dưỡng, giúp đỡ để các đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của Chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Ninh Viết Thủy đánh giá cao Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh với số đảng viên chính thức ban đầu chỉ có 11 đảng viên, trong thời gian rất ngắn đã xem xét, bồi dưỡng kết nạp được 24 đảng viên. Đồng chí cũng xác định vai trò của Chi bộ là mô hình đặc thù trong việc phát triển đảng tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tiến tới thành lập chi bộ tại những đơn vị này.

Thay mặt Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng và phát triển tổ chức đảng tại các doanh nghiệp để phấn đấu nâng cấp thành Đảng bộ trong thời gian tới, đồng thời chúc mừng 24 đồng chí đảng viên mới và yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa, không ngừng học tập và trau dồi kiến thức, sống và làm việc theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt công việc được giao; hăng hái, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Văn Trí
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Không là ngoại lệ, đất nước ta cũng đang phải căng mình trong cuộc chiến quyết liệt với “kẻ thù” COVID-19. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa giữ nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” này, để hoàn thành “mục tiêu kép”, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương.

Công đoàn Các KCN Tiền Giang có thêm 18 đảng viên mới

Kỳ Quan |

Chỉ hơn 1 năm, tính từ đầu năm 2020 đến nay, từ 6 đảng viên ban đầu, Chi bộ Công đoàn Các KCN tỉnh Tiền Giang đã kết nạp thêm 18 đảng viên, tất cả đều là CNLĐ, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 24.

Tuyên dương gần 90 “Gương sáng đảng viên”

Nam Dương |

Chiều 12.4, LĐLĐ Quận 5, TPHCM đã tổ chức chương trình tuyên dương “Gương sáng đảng viên” và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng năm 2021.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Không là ngoại lệ, đất nước ta cũng đang phải căng mình trong cuộc chiến quyết liệt với “kẻ thù” COVID-19. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa giữ nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” này, để hoàn thành “mục tiêu kép”, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương.

Công đoàn Các KCN Tiền Giang có thêm 18 đảng viên mới

Kỳ Quan |

Chỉ hơn 1 năm, tính từ đầu năm 2020 đến nay, từ 6 đảng viên ban đầu, Chi bộ Công đoàn Các KCN tỉnh Tiền Giang đã kết nạp thêm 18 đảng viên, tất cả đều là CNLĐ, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 24.

Tuyên dương gần 90 “Gương sáng đảng viên”

Nam Dương |

Chiều 12.4, LĐLĐ Quận 5, TPHCM đã tổ chức chương trình tuyên dương “Gương sáng đảng viên” và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng năm 2021.