Hỗ trợ xây nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Huyền Trang |

VĨNH PHÚC - Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Trung Kiên vừa tới dự Lễ khánh thành và trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Thêu Sehwa Việt Nam thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hiền hiện đang là đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Thêu Sehwa Việt Nam. Gia đình chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị nuôi 3 con nhỏ đang ăn học và hiện 4 mẹ con đang phải đi thuê nhà trọ. 

Với sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo” do Liên đoàn lao động tỉnh quản lý, chị Hiền mong muốn xây được ngôi nhà cấp 4 để 4 mẹ con có chỗ ở, yên tâm công tác, con yên tâm học hành.

Tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Trung Kiên đã trao 20 triệu đồng để hỗ trợ một phần xây nhà cho chị Hiền. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 20 triệu đồng khi chị khởi công xây nhà.

Huyền Trang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Cao Bằng hỗ trợ đoàn viên kinh phí xây nhà cấp 4

Kim Cúc |

CAO BẰNG - Công đoàn ngành Y tế tỉnh Cao Bằng vừa trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho chị Sầm Thị Mạch, đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất chính sách riêng về xây nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội đề xuất cần bổ sung chính sách pháp luật về nhà ở xã hội, trong đó có cơ chế chính sách riêng về xây nhà ở cho công nhân, có cơ chế để Công đoàn tham gia xây nhà ở cho công nhân.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Phạm Chung |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn đợt II năm 2021 cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Công đoàn Cao Bằng hỗ trợ đoàn viên kinh phí xây nhà cấp 4

Kim Cúc |

CAO BẰNG - Công đoàn ngành Y tế tỉnh Cao Bằng vừa trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho chị Sầm Thị Mạch, đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất chính sách riêng về xây nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội đề xuất cần bổ sung chính sách pháp luật về nhà ở xã hội, trong đó có cơ chế chính sách riêng về xây nhà ở cho công nhân, có cơ chế để Công đoàn tham gia xây nhà ở cho công nhân.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Phạm Chung |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn đợt II năm 2021 cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh.